Thầy Park cảnh giác khi nhận được lời khen từ đồng nghiệp UAE

Nhận được sự đánh giá cao từ đối thủ, nhưng HLV Park Hang-seo cho rằng, không thể vì thế mà chủ quan bởi UAE là một đội bóng rất mạnh.

Trong buổi họp báo ngày hôm nay (13/11), HLV UAE đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam, ông cho rằng đối thủ của mình trong trận đấu sắp tới là đội mạnh nhất bảng G.

HLV UAE Bert Van Marwijk cuaUAẺ đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam.

Nói về việc này, HLV Park Hang Seo không lấy đây làm điều gì vui vẻ. Ông Park cho biết, ĐT Việt Nam không thể chủ quan trước đối thủ này: "HLV trưởng UAE là người rất toan tính, lại vừa thua Thái Lan nên trận này nhiều khả năng sẽ chơi tất tay với Việt Nam để quyết thắng.

Tuyển UAE sẽ vắng các cầu thủ số 7, 13 và 14 - những người đã đá chính ở các trận gần đây, song họ chắc chắn đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu cũng như tiến hành một số sự thay đổi. HLV UAE đủ năng lực và kinh nghiệm để ứng phó với khó khăn của họ”.

Trước lời khen của đồng nghiệp, thầy Park lại tỏ ra cảnh giác.

Trong khi đó, tại buổi họp báo HLV UAE Bert Van Marwijk cho biết, đội bóng của ông sẽ chơi phòng ngự phản công trong trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày mai (14/11). Thông tin trên khiến nhiều người hơi "khó hiểu”, bởi đây cũng là lối chơi mà "những chiến binh sao vàng" dùng khi giáp mặt với các đối thủ tới từ Tây Á.

Trong buổi họp báo ngày hôm nay, thủ môn Đặng Văn Lâm đã có mặt tham dự cùng thầy Park.

Đánh giá về đối thủ, ông Park cho rằng, UAE sở hữu HLV nổi tiếng, đã có sự chuẩn bị kỹ và HLV của UAE là người đủ năng lực để mang tới sự thay đổi.

“UAE vừa thua 1-2 trước Thái Lan nên trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ mang tính quyết định. Bóng đá là môn thể thao có những sai số nên chuyện UAE thua Thái Lan cũng có thể xảy ra. Thái Lan là đội mạnh nên họ thắng UAE cũng là bình thường.

Thực ra, dù kết quả trận đấu đó có thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến tinh thần và quá trình chuẩn bị của chúng tôi. Dù gặp ai chúng tôi cũng hướng tới mục tiêu chiến thắng và tiếp cận trận đấu một cách tích cực nhất", HLV Park Hang Seo nói.

Nói về 2 cầu thủ vừa từ châu Âu trở về của ĐT Việt Nam, ông Park cũng cho biết thêm: Công Phượng, Văn Hậu đã trở về và luôn nở nụ cười vui vẻ khi tập luyện. Cả 2 cầu thủ đã quen với múi giờ và đã ngủ đủ 8 tiếng nên thể lực sẽ đảm bảo cho trận đấu tới.

Đại diện hai tuyển Việt Nam và UAE trong buổi họp báo.

HLV Park Hang-seo cho biết: “Công Phượng và Văn Hậu luôn rất vui vẻ, trao đổi thường với các đồng đội. Đó là tín hiệu tốt. Tất nhiên họ gặp một số vấn đề về chênh lệch múi giờ nhưng cả hai đã ngủ đủ tiếng nên sức khỏe cũng đã hồi phục 100%.

Tuy nhiên, tôi vẫn lo ngại về phong độ và cảm giác chơi bóng của các cầu thủ này. Hôm nay, ĐT Việt Nam có buổi tập cuối cùng và sau đó tôi mới quyết định về việc họ có thể ra sân thi đấu".

Thủ môn Đặng Văn Lâm tỏ ra rất tự tin trong trận đấu ngày mai.

Trong buổi họp báo, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng cho biết, ĐT UAE có thể hình tốt, nhưng toàn đội và ban huấn luyện đã tìm hiểu và sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai.

"Tôi và đội tuyển sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Câu hỏi về đội bóng mạnh nhất thì phải sau tất cả các trận đấu mới biết được" - Văn Lâm cho biết thêm trước câu hỏi đội nào mạnh nhất bảng G của các phóng viên.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thay-park-canh-giac-khi-nhan-duoc-loi-khen-tu-dong-nghiep-uae-post320732.info