Thầy Park 'cảnh báo' các học trò

Trước thềm các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 10, thầy Park đã cảnh báo các học trò về sức mạnh của đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu. Nhà cầm quân người Hàn cũng giải thích lý do không triệu tập Văn Quyết của Hà Nội FC. Về chuyện đàm phán hợp đồng mới với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiến lược gia Park Hang Seo khẳng định 'không vòi tiền' VFF trong cuộc thương thảo này.

 HLV Park Hang Seo đã cảnh báo các học trò về sự thay đổi của các đối thủ tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: VFF

HLV Park Hang Seo đã cảnh báo các học trò về sự thay đổi của các đối thủ tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho lượt trận thứ 3 và thứ 4 tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Malaysia (ngày 10-10) và Indonesia (ngày 15-10). Đây là hai trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu giành tấm vé vào vòng loại thứ 3 tại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chiều hôm qua (23-9), đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên và cùng thời gian đó, đội tuyển U22 Việt Nam cũng tập luyện nên huấn luyện viên Park Hang Seo đã phải làm việc với cả hai đội tuyển với quân số lên tới gần 60 cầu thủ.

Nói về trận đối đầu với đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10-10 tới, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá rất cao sự tiến bộ của đối thủ trong thời gian qua: “Trợ lý của tôi đã đi xem trận đấu của Malaysia gặp UAE, còn tôi xem trận Indonesia gặp Thái Lan. Tôi cũng xem video trận Malaysia thua UAE 1-2. Huấn luyện viên của họ vẫn như vậy, nhưng có sự thay đổi một số cầu thủ. Tôi thấy, hàng tấn công của Malaysia hiện tại so với AFF Cup đã sắc hơn rất nhiều. Như vậy, hàng thủ của Việt Nam sẽ vất vả hơn”. Không chỉ đối thủ có sự tiến bộ mà nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận lối chơi của tuyển Việt Nam đã bị các đối thủ nghiên cứu rất kỹ.

Về vấn đề này, vị chiến lược gia Park Hang Seo cho biết sẽ nỗ lực để tạo nên bất ngờ: “Chiến thuật của chúng ta bị họ phân tích nhiều rồi. Đối phương đã nắm được bài nên chúng ta cần có phương án để khắc chế. Tôi sẽ thay đổi nhanh nhất một số vị trí bị lộ để đối phương khó đoán bởi thay đổi toàn diện ngay lúc này là rất khó”.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc bận rộn khi làm việc cùng lúc với đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 trong buổi tập. Ảnh: VFF

Trong bản danh sách tập trung đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Park Hang Seo trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới như Mạc Hồng Quân, Huy Toàn hay A Hoàng… nhưng một lần nữa vị chiến lược gia người Hàn Quốc không triệu tập đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC dù cho Quyết “rừng” đang có phong độ rất ấn tượng trong màu áo nhà vô địch V.League 2019.

Trả lời vấn đề này, thầy Park cho rằng đội trưởng của Hà Nội FC không phù hợp với chiến thuật của ông ở đội tuyển Việt Nam: “Không phải bây giờ mà từ trước đây cũng có nhiều người hỏi vì sao tôi không gọi Văn Quyết. Quyết là cầu thủ tài năng, nhưng chiến thuật ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia có khác nhau. Tất nhiên cơ hội luôn luôn đến với bất cứ ai, nhưng với một cầu thủ chơi tốt ở câu lạc bộ không có nghĩa chơi tốt ở đội tuyển quốc gia. Hiện nay, một số cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng, thậm chí dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” ở V.League nhưng không được gọi lên tuyển. Tiêu chí tuyển chọn có nhiều và tôi coi trọng khả năng tiếp nhận chiến thuật mới. Cầu thủ tấn công cũng phải tham gia phòng ngự và cầu thủ phòng ngự cũng phải hỗ trợ tấn công. Tiền đạo có nhiệm vụ ghi bàn, nhưng cũng phải tham gia nhiều nhiệm vụ khác. Không nên đặt vấn đề tôi và Văn Quyết có điều gì đó về cá nhân. Tôi tôn trọng và thừa nhận tài năng cũng như đánh giá Quyết là cầu thủ tốt”.

Về trường hợp của Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn có sự đánh giá và thử nghiệm ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới: “Tôi biết rõ lịch sử của Võ Huy Toàn. Đó là cầu thủ thi đấu tốt ở SEA Games, rất tài năng. Tôi đã nghe sự tham vấn từ các trợ lý cũng như bộ phận chuyên môn của VFF. Huy Toàn mới phục hồi chấn thương nhưng cậu ấy có năng lực. Còn Mạc Hồng Quân, tôi có nghe trước đây cầu thủ này là một tiền đạo. Nếu Mạc Hồng Quân lên tuyển đá với sơ đồ 3-4-3 thì cũng không chơi được ở vị trí tiền vệ. Tôi thấy, Hồng Quân có thể đá ở vị trí tiền đạo cắm, nên tôi thử xem sao. Tôi sợ nói ra các tiền đạo khác sẽ căng thẳng nhưng dù sao thì Quân vẫn đá trung phong”.

Không khí buổi tập của đội tuyển Việt Nam rộn rã tiếng cười. Ảnh: VFF

Cùng với kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới, vấn đề hợp đồng mới của huấn luyện viên Park Hang Seo cũng nhận được sự quan tâm của giới truyền thông trong nước. Thời gian qua, truyền thông Hàn Quốc liên tục đăng tải thông tin cho rằng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc xứng đáng nhận được mức lương cao hơn sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam.

Trước vấn đề này, nhà cầm quân 60 tuổi nhấn mạnh không “vòi tiền” VFF trong cuộc đàm phán về hợp đồng mới: “Đây là khoảng thời gian đóng băng, nhưng các cuộc đàm phán sẽ được triển khai trong thời gian tới. Điều quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị cho các trận đấu. Tôi là huấn luyện viên chuyên nghiệp và đây là nghề của tôi. Không thể không nói về chuyện lương, nhưng tiền bạc không phải là tất cả. Tôi đã nói với người đại diện của mình như thế. Quan trọng nhất là làm huấn luyện viên phải nêu được vai trò, tầm nhìn, rồi mới tới vấn đề tiền bạc”.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thay-park-canh-bao-cac-hoc-tro/