Thầy Park cấm Thái Lan ghi hình Việt Nam; Wenger tố cáo Bayern

HLV Park Hang-seo cấm truyền thông Thái Lan quay hình đội tuyển Việt Nam; HLV Wenger 'tố' lãnh đạo Bayern Munich gây mâu thuẫn; HLV Mcmenemy từ chối dẫn dắt Indonesia.

Thầy Park cấm truyền thông Thái Lan ghi hình đội tuyển Việt Nam

Phóng viên Thái Lan không được ghi hình buổi tập của đội tuyển Việt Nam trước và trong cuộc chạm trán vòng loại World Cup 2022 ngày 19-11 trên sân Mỹ Đình.

HLV Park Hang-seo phản ứng do truyền thông Thái Lan gây mất trật tự ở trận đấu lượt đi. ẢNH: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo phản ứng do truyền thông Thái Lan gây mất trật tự ở trận đấu lượt đi. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Thông qua Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã chuyển tới Liên đoàn Bóng đá Thái Lan thông báo cấm truyền thông nước bạn ghi hình buổi tập làm quen sân Mỹ Đình ngày 18-11, kể cả trận thi đấu chính thức diễn ra lúc 20 giờ ngày 19-11 (có thể do Thái Lan không mua bản quyền truyền hình trận đấu này).

Việc thầy Park cấm truyền thông Thái Lan ghi hình đội tuyển Việt Nam được xem như đòi đối thủ trả lại “món nợ” sau khi giới truyền thông Việt Nam bị Thái Lan làm khó ở trận lượt đi trên sân Thammasat. Bên cạnh đó nó cũng giúp chiến lược gia người Hàn Quốc cảnh giác “gián điệp” chuyên môn, bởi kết quả của cuộc đối đầu có tính quyết định đến việc đi tiếp hoặc dừng lại của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cấm truyền thông Thái Lan ghi hình buổi tập của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: NGỌC DUNG

Trước cuộc so tài, HLV Akira Nishino đang có trong tay đội hình mạnh nhất với sự trở lại của tiền vệ Chanathip Songkrasin, anh từng vắng mặt trong trận Thái Lan đánh bại UAE 2-1, vươn lên ngôi đầu bảng G.

Ở thế đối trọng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang sở hữu chuỗi trận bất bại tại “thánh địa” Mỹ Đình kể từ ngày lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

HLV Simon McMenemy... ẢNH: AFP

Tuyển Indonesia, “rắn mất đầu” trận làm khách tại Malaysia

Trưởng đoàn bóng đá Indonesia, ông Sumardji, cho biết HLV bị sa thải Simon McMenemy từ chối dẫn dắt “Garuda” thi đấu trận vòng loại World Cup 2022 làm khách trên sân của tuyển Malaysia (ngày 19-11).

Phát biểu với truyền thông trong nước, ông Sumardji cho biết: “Indonesia hiện không có HLV trưởng vì McMenemy từ chối dẫn dắt đội tuyển sau khi bị sa thải. Một trong hai trợ lý Yeyen Tumena và Joko Sulilo sẽ là người tạm quyền ở trận đấu tới”.

... từ chối dẫn dắt Indonesia ở trận làm khách trên sân của Malaysia. ẢNH: GETTY

Trước thông tin tuyển Indonesia đá vòng loại World Cup không có thuyền thưởng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Rriawan đã lên tiếng: “Tính đến thời điểm này, McMenemy vẫn là HLV đội tuyển quốc gia. Ông ấy vẫn được trả lương cho công việc đó. Vì sao lại phản đối việc dẫn dắt đội tuyển?”.

Ngày 5-11, PSSI tuyên bố sa thải HLV Simon McMenemy sau bốn trận vòng loại toàn thua trước Malaysia, Thái Lan, UAE và đội tuyển Việt Nam. Hợp đồng cũ của HLV người Scotland có thời hạn đến cuối năm 2020, thế nên PSSI phải bồi thường 240.000 USD cho việc sa thải ông trước thời hạn.

HLV Arsene Wenger tiết lộ...

Wenger “tố” Bayern tự gây mâu thuẫn

Cựu HLV Arsenal Arsene Wenger cáo buộc lãnh đạo Bayern Munich thiếu thận trọng và tự gây mâu thuẫn sau khi đưa ra tuyên bố từ chối ông ngồi vào ghế HLV trưởng CLB này.

Sau khi Niko Kovac bị sa thải, "Hùm xám" cần HLV mới để thay thế. Hôm thứ Năm, Bayern đưa ra một tuyên bố rằng Wenger gọi cho Giám đốc Karl-Heinz Rummenigge bày tỏ sự quan tâm nhưng bị CLB này từ chối.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình beIN Sports, HLV 70 tuổi Wenger chỉ trích Bayern rò rỉ thông tin không đúng sự thật: “Tên tôi bỗng dưng xuất hiện gây ồn ào. Vào thứ Tư, Rummenigge có gọi cho tôi. Tôi đã gọi lại vì lịch sự. Chúng tôi trò chuyện tối đa khoảng 4-5 phút và ông ấy nói rằng Bayern đã ký tạm quyền với Flick cho hai trận đấu kế tiếp.

... Giám đốc điều hành Bayern Munich Rummenigge gây mâu thuẫn bởi tin đồn không đúng sự thật. ẢNH: REUTERS

Ông ấy hỏi tôi có hứng thú với công việc này không, vì họ đang tìm HLV. Tôi nói với ông ấy rằng tôi cũng đang nghĩ về điều đó, và chúng tôi quyết định trao đổi thêm vào tuần tới vì tôi ở Doha cho đến tối Chủ nhật. Đây hoàn toàn là sự thật”.

Theo HLV người Pháp, Bayern đang bước vào giai đoạn “thay máu” ban lãnh đạo khi Chủ tịch Uli Hoeness đã từ chức hôm thứ Sáu. Với Rummenigge, ông cũng sẽ rời ghế giám đốc CLB vào năm sau. Wenger cho biết bộ đôi này vốn rất kín tiếng trong quá khứ nhưng bất ngờ tạo nên những tin đồn không đúng về ông.

Kết thúc buổi trò chuyện với beIn Sports, Wenger gửi lời chúc “Bayern may mắn tìm được HLV thay thế Kovac”. Hiện hai ứng viên gồm Thomas Tuchel - HLV trưởng PSG và Erik ten Hag (đang dẫn dắt Ajax) đều từ chối gia nhập Bayern ít nhất đến cuối mùa giải.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thay-park-cam-thai-lan-ghi-hinh-viet-nam-wenger-to-cao-bayern-869263.html