Thầy Park cấm cầu thủ dùng Facebook, Instagram để tập trung thi đấu

Trên trang cá nhân, hai cầu thủ tuyển Việt Nam nói với fan sẽ không sử dụng mạng xã hội để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Tối 26/9, hai cầu thủ Văn Toàn và Huy Hùng đồng loạt thông báo trên trang cá nhân bị HLV Park Hang-seo “cấm cửa”, không cho sử dụng mạng xã hội.

“Mr Park said don’t use Instagram and Facebook”, Văn Toàn viết. Tiền vệ Huy Hùng đăng story với nội dung tương tự: “Mr. Park talk don’t use Instagram and Facebook” (Tạm dịch: Thầy Park không cho tôi dùng Facebook và Instagram nữa rồi).

Văn Toàn và Huy Hùng đồng loạt "than" bị thầy Park không cho dùng mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Văn Toàn và Huy Hùng đồng loạt "than" bị thầy Park không cho dùng mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Người hâm mộ cho rằng thầy Park muốn học trò của mình tập trung tinh thần, chuẩn bị thi đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Tiền đạo Văn Toàn, tiền vệ Huy Hùng cùng các cầu thủ tuyển Việt Nam đang hội quân tại Hà Nội. Họ đang chuẩn bị, tập luyện để thi đấu với Malaysia (ngày 10/10) và Indonesia (ngày 15/10) tại vòng loại World Cup 2022.

Các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là Đoàn Văn Hậu (Heerenveen), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense) và Đặng Văn Lâm (Muangthong United) phải có mặt ở Hà Nội chậm nhất 48 tiếng trước trận đấu.

Đến ngày 6/10, 6 tuyển thủ quốc gia thuộc CLB Hà Nội sẽ hội quân cùng đội tuyển.

Ngày 26/9, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập chính thức thứ 4 trên sân Trung tâm Đào tạo trẻ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Buổi tập này diễn ra ngay sau lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020, sự kiện đưa U23 Việt Nam vào cùng bảng với CHDCND Triều Tiên, UAE và Jordan.

Tuyển Việt Nam tập luyện trước thềm gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó, ngày 23/9, trong lúc người hâm mộ bóng đá trong nước chờ đợi tuyển Việt Nam thể hiện ở World Cup 2022, thầy Park lại tỏ ra thực tế hơn.

"Tôi xin nói thật, chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu World Cup đâu. Để tham dự World Cup, ta phải có kế hoạch dài hạn. Tôi nghĩ cái này đừng để mình tôi chuẩn bị, không được đâu. Liên đoàn chắc cũng đang có kế hoạch chuẩn bị rồi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là làm đúng theo kế hoạch đó thôi. Tôi nghĩ ta phải thật nhanh với mục tiêu này", thầy Park nói.

Ông cũng khẳng định, lứa U10, U12, U15 sẽ quyết định tương lai đội tuyển Việt Nam có được dự Olympic hay World Cup hay không.

Ông Park Hang-seo nói Việt Nam chưa sẵn sàng cho World Cup. Ảnh: Minh Chiến.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thay-park-cam-cau-thu-dung-facebook-instagram-de-tap-trung-thi-dau-post994710.html