Thầy Park 'bổ nhiệm' chức danh đặc biệt lạ lẫm ở tuyển Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được chiến lược gia Park Hang-seo giao nhiệm vụ đặc biệt chưa từng có ở đội tuyển Việt Nam đó là đi.. thu tiền phạt.

Lãnh đạo VFF gặp mặt động viên các cầu thủ tuyển Việt Nam ở đợt tập trung duy nhất năm 2020.

Lãnh đạo VFF gặp mặt động viên các cầu thủ tuyển Việt Nam ở đợt tập trung duy nhất năm 2020.

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên tuyển Việt Nam chỉ có đợt tập trung duy nhất trong năm 2020, bắt đầu bằng buổi tập chiều 6/12.

Thú vị xen lẫn chút lạ lẫm ở đợt hội quân này nhà cầm quân người Hàn Quốc “bổ nhiệm” chức danh “người đi thu tiền phạt”.

“Tiến Linh sẽ đóng vai trò là quản lý đội, với nhiệm vụ chủ yếu là thu tiền phạt, bao gồm thành viên Ban huấn luyện nếu vi phạm nội qui”, thầy Park nhấn mạnh.

Trung vệ Quế Ngọc Hải tiếp tục đảm nhận vai trò thủ quân Rồng Vàng, đội phó gồm Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Văn Toàn.

Điều đó cho thấy, lần trở lại “ăn cơm tuyển” này chân sút Nguyễn Văn Quyết không còn hiện diện trong thành viên ban cán sự.

Tiền đạo của Hà Nội FC đã không còn được HLV Park Hang-seo tin dùng kể từ bán kết AFF Cup 2018.

Còn nhớ, sau trận chung kết giải đấu khu vực Đông Nam Á đó, Quế Ngọc Hải – người được thầy Park giao làm thủ lĩnh tinh thần trên sân đã gửi lại băng thủ quân cho Văn Quyết, đồng thời nhường đàn anh nâng cao Cup vô địch.

Theo quan sát, ở đợt tập trung lần này, Nguyễn Văn Quyết mang áo số 11, nhường lại số 10 cho đàn em Nguyễn Công Phượng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/thay-park-bo-nhiem-chuc-danh-dac-biet-la-lam-o-tuyen-viet-nam-gTjAC6AMg.html