'Thầy Park' bịn rịn chia tay Hùng Dũng rời ASIAD 18

Việc phải chia tay với Hùng Dũng trong tình thế bắt buộc khiến HLV Park Hang Seo sẽ đau đầu, hơn thế nữa ông thầy người Hàn Quốc còn khiến nhiều người phải xúc động khi bịn rịn trong ngày cầu thủ Olympic Việt Nam này rời đội.

Sau 3 trận vòng bảng, Olympic Việt Nam phải chia tay tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vì một tai nạn đáng tiếc. Tiền vệ mang áo số 18 buộc phải kết thúc hành trình tại ASIAD 18 sớm hơn các đồng đội do chấn thương nặng ở trận gặp Olympic Nhật Bản.

Sáng ngày 22/8, tiền vệ Hùng Dũng đã thu dọn hành lý để chia tay các đồng đội cùng BHL về nước chữa trị chấn thương gãy ngón chân cái . Trong giờ phút chia tay học trò HLV Park Hang Seo tỏ ra vô cùng buồn bã khi tiễn cậu học trò của mình.

HLV Park Hang Seo đợi dưới sảnh khách sạn từ rất sớm để chia tay cậu học trò cưng tại đội tuyển Olympic Việt Nam. Chiến lược gia không giấu được nỗi buồn, đứng trầm ngâm nhìn cậu học trò nhảy cò cò từng bước tiến ra xe để di chuyển tới phi trường.

Vì không ngăn được sự xúc động nên thầy Park cố kìm lòng bằng cách không nhìn về hướng cầu thủ Olympic Việt Nam đang xa dần tầm mắt.

Nhưng rồi ông không thể dằn lòng, nên lại gần ôm thật chặt và dành cho tiền vệ con cưng này một nụ hôn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Cố gắng mau trở lại nhé". Những hành động và cảm xúc của HLV Park khiến BHL cũng như đồng đội đứng xung quanh không thể kìm những dòng nước mắt.

Kể từ ngày làm việc với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo không chỉ là một người thầy, mà giống như một người cha, một người bạn với các cầu thủ. Hình ảnh, gần gũi, thân mật của ông với các học trò giúp tạo nên một tập thể gắn kết làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á và hiện vẫn đang đi đúng hướng tại ASIAD 2018.

Sau đó, HLV Park Hang Seo lang thang một mình cạnh khách sạn để cho vơi nỗi buồn vừa phải nói lời chia tay một cậu học trò vì chấn thương.

Với chấn thương này, anh sẽ phải nghỉ 1 tháng, đồng nghĩa với chia tay ASIAD 18. Với sự cố đáng tiếc này, ĐT Olympic Việt Nam sẽ bước vào thi đấu vòng 1/8 với 19 cầu thủ còn lại.

Hùng Dũng sẽ về nước bằng vé máy bay hạng thương gia, có dịch vụ xe lăn và người hỗ trợ do VFF sắp xếp ở các sân bay Jakarta, TP HCM và Hà Nội.

Mất đi Hùng Dũng là một sự thiếu vắng khiến Olympic Việt Nam bất lợi. Chính anh là là 1 trong 3 cầu thủ ngoài độ tuổi 23 được ông Park mang đến ASIAD 18. Anh là một chốt chặn quan trọng của Olympic Việt Nam ở tuyến giữa.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/thay-park-bin-rin-chia-tay-hung-dung-roi-asiad-18-1103924.html