Thay nội các, đổi chính sách

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8-3 đã cải tổ Nội các, thay đến 7 vị trí Bộ trưởng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8-3 đã cải tổ Nội các, thay đến 7 vị trí Bộ trưởng.

Trong đó, sự thay đổi gây chú ý nhất là Bộ trưởng Thống nhất, người đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán giảm căng thẳng với Triều Tiên trong năm qua. Ông Kim Yeon-chul, một học giả ủng hộ người đứng đầu Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, sẽ thay thế ông Cho Myoung-gyo đứng đầu Bộ Thống nhất.

Bộ Thống nhất có nhiệm vụ “xử lý” quan hệ với Triều Tiên. Việc loại bỏ ông Cho Myoung-gyo diễn ra một tuần sau khi hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc trong thất bại khi không giúp thu hẹp sự khác biệt của họ trong việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng cũng như việc Washington chưa sẵn sàng giảm nhẹ lệnh trừng phạt. Vì vậy rõ ràng, nhiệm vụ trước mắt của nhân vật mới này là tiếp tục nỗ lực đứng vai trò trung gian cho một cuộc hội đàm Mỹ-Triều tiếp theo và đi đến một “bán đảo Triều Tiên mới”.

Sự thay đổi này là một phần của cải tổ nội các lớn nhất của Tổng thống Moon kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, với những cái tên mới ở bộ nội địa, đất đai và giao thông, văn hóa và thể thao, đại dương và ngư nghiệp, khoa học và công nghệ, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lần cải tổ này cho thấy rõ tham vọng thay đổi của Tổng thống Moon Jae-in trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới và cũng nhằm mục đích lật sang trang mới cho một chính quyền đang đối mặt với nhiều khó khăn như nền kinh tế trì trệ và tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh.

Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất của hãng Realmeter, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in và đảng Dân chủ cầm quyền tiếp tục giảm trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do (LKP) lại tăng lên. Có thể, uy tín của ông Moon bị sụt giảm do ảnh hưởng của hội nghị Mỹ-Triều lần 2. Rõ ràng, thất bại của hội nghị này là một đòn đau đối với Tổng thống Moon, người đã hy vọng việc Mỹ dỡ bỏ phần nào lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên sẽ giúp thúc đẩy các dự án cải thiện quan hệ liên Triều, bao gồm một khu công nghiệp chung, khu du lịch và mạng lưới đường sắt.

Tuy nhiên, Realmeter lưu ý, kết quả thất bại của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 có thể ít hoặc không ảnh hưởng tới cuộc khảo sát lần này bởi hội nghị thượng đỉnh lần này đã kết thúc trước cuộc khảo sát. Trên thực tế, trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần 2, nội bộ chính quyền của Tổng thống Moon đã xuất hiện về cách thúc đẩy quan hệ giữa hai miền, theo đó nhiều nghị sĩ cho rằng, Seoul có thể tự hành động mà không cần phải chờ đợi việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt quốc tế và mối quan hệ liên minh với Mỹ.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_203175_thay-noi-cac-doi-chinh-sach.aspx