Thầy ngoại sẽ thắng thầy nội tại AFF Cup 2018?

Chỉ còn 5 ngày nữa (8/11), AFF Cup 2018 - giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Đông Nam Á sẽ chính thức khởi tranh.

Nếu không có bất ngờ, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái ngộ ở trận chung kết AFF Cup sau 10 năm - Ảnh: Độc Lập

Tại giải đấu năm nay, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ được chứng kiến những cuộc đấu trí căng thẳng và quyết liệt trên băng ghế huấn luyện, hấp dẫn không kém gì cuộc đấu trên sân cỏ của các cầu thủ

Đó là cuộc chiến giữa một bên là 3 ông thầy nội (Tan Cheng Hoe của Malaysia, Bima Sakti của Indonesia, Fandi Ahmad của Singapore) và một bên là 7 ông thầy ngoại (Park Hang Seo của Việt Nam, Antoine Hey của Myanmar, Keisuke Honda của Campuchia, Sundramoorthy của Lào, Milovan Rajevac của Thái Lan, Sven Goran Erikson của Philippines, Norio Tsukitate của Đông Timor).

10 ông thầy này đến từ 8 quốc gia khác nhau, trong đó Nhật Bản và Singapore đều đóng góp 2 người (Nhật Bản là Keisuke Honda và Norio Tsukitate còn Singapore là Fandi Ahmad và Sundramoorthy)

Ekrison là nhà cầm quân nhiều kinh nghiệm nhất dẫn dắt tuyển Philippines - Ảnh: AFP

So với AFF Cup lần trước (năm 2016), AFF Cup năm nay chỉ còn lại duy nhất 1 ông thầy cũ là Sundramoorthy. Tuy nhiên nếu như ở AFF Cup 2016, HLV này dẫn dắt đội bóng quê hương Singapore thì ở AFF Cup 2018, nhà cầm quân từng dắt U.21 Singapore 3 lần sang dự giải U.21 Báo Thanh Niên này đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng của đội tuyển Lào.

Antonio Hey dẫn dăt tuyển Myanmar - Ảnh: AFP

Danh thủ Nhật Bản Honda (phải) chỉ huy đội tuyển Campuchia - Ảnh: AFP

Một điểm đáng chú ý khác là trong số 10 thuyền trưởng ở AFF Cup năm nay thì có tới 7 người mới được bổ nhiệm trong năm 2018. Trong đó có tới 3 người mới “nhậm chức” từ tháng 10/2018 nghĩa là thời gian cầm quân mới chỉ được 1 tháng, đó là: Keisuke Honda của tuyển Campuchia, Sundramoorthy của tuyển Lào và Sven Goran Erikson của tuyển Philippines.

Sundramoorthy, tướng trẻ của Singapore huấn luyện tuyển Lào - Ảnh: AFP

Tan Cheng Hoe chịu trách nhiệm đưa Malaysia vào chung kết? - Ảnh: Reuters

Chỉ có 3 HLV đã dẫn dắt đội bóng của mình từ năm 2017 là: Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia (từ tháng 12/2017), Park Hang Seo của tuyển Việt Nam (từ tháng 10/2017) và Milovan Rajevic của tuyển Thái Lan (từ tháng 4/2017).

Trong số các HLV tại AFF Cup năm nay, giàu kinh nghiệm nhất (và cũng nhiều tuổi nhất) là Sven Goran Erikson. Ông thầy người Thụy Điển này đã có nhiều năm “lăn lộn” ở các đội tuyển (như Anh, Mexico, Bờ Biển Ngà) cũng như các CLB nổi tiếng châu Âu (như Benfica, Fiorentina, Manchester City).

HLV người Nhật Norio Tsukitate dẫn dắt Đông Timor - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên kinh nghiệm với bóng đá Đông Nam Á của vị thuyền trưởng sinh năm 1948 này hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh. Và vì thế khả năng thành công của Sven Goran Erikson với đội tuyển Philippines tại AFF Cup năm nay vẫn còn là một dấu hỏi.

Điểm đặc biệt của AFF Cup năm nay là có sự xuất hiện của 2 cựu tuyển thủ nổi tiếng của Singapore và Indonesia trên băng ghế huấn luyện. Bima Sakti và Fandi Ahmad từng là huyền thoại khi còn là cầu thủ. Và đó là lý do để người hâm mộ Singapore và Indonesia chờ đợi họ sẽ tiếp tục gặt hái được thành công trong vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Fandi Ahmad, chân sút huyền thoại của Singapore dẫn dắt sư tử Đông Nam Á - Ảnh: AFP

Bima Sakti, tiền vệ nổi tiếng của Indonesia sẽ nhận trọng trách đưa đội bóng xứ vạn đảo bật lên - Ảnh: Reuters

Được đánh giá cao nhất và được chờ đợi nhất ở giải đấu năm nay là 2 ông thầy ngoại Park Hang Seo và Rajevac. Ông Park Hang Seo đã gây được tiếng vang lớn khi dẫn dắt U23 Việt Nam giành được khá nhiều thành công trong các giải đấu châu lục gần đây (VCK U23 châu Á, ASIAD 2018). Còn Rajevac được trông đợi sẽ giúp Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á bất chấp việc không hội tụ được những cầu thủ xuất sắc nhất.

Những cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện giữa 10 ông thầy tại AFF Cup 2018 sẽ rất thú vị. Nhưng có vẻ như 3 ông thầy nội với kinh nghiệm cầm quân chưa nhiểu sẽ rất khó làm nên chuyện. Vì vậy chiến thắng cuối cùng ở sân chơi Đông Nam Á sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của các ông thầy ngoại mà trong đó ông Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ đưa tuyển Việt Nam bay cao để đăng quang ở giải đấu năm nay.

HLV Rajevac của Thái Lan lo lắng khi thiếu 4 trụ cột - Ảnh: AFP

Còn Park Hang-seo rất tự tin sẽ giành chiến thắng - Ảnh: AFP

Thành Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thay-ngoai-se-thang-thay-noi-tai-aff-cup-2018-95274.html