Thầy giáo xông vào trường học hành hung vợ và đồng nghiệp bị xử lý thế nào?

Nam giáo viên xông vào Trường Tiểu học Cảnh Hóa (Quảng Bình), nơi vợ mình đang công tác hành hung vợ và đồng nghiệp của vợ đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Hùng Vĩ, giáo viên xông vào Trường Tiểu học Cảnh Hóa chửi bới, hành hung vợ cùng một nữ giáo viên khác, báo Dân Trí đưa tin, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết vừa nhận được báo cáo từ Trường Tiểu học Phù Hóa liên quan đến việc xử lý kỷ luật đối với giáo viên này.

Sau khi tiến hành họp, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phù Hóa đã đưa ra hình thức khiển trách đối với thầy giáo Vĩ.

Trước đó, nam giáo viên này cũng đã bị UBND huyện Quảng Trạch tạm đình chỉ công tác 15 ngày để chờ kiểm tra, xác minh sự việc.

Buổi dọn dẹp vệ sinh của các cô giáo tại Trường Tiểu học Cảnh Hóa.

Infonet đưa tin trước đó, ngày 21/10, Trường Tiểu học Cảnh Hóa huy động các nữ giáo viên dọn dẹp tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường để đón đoàn kiểm tra cấp trên.

Khoảng 18h cùng ngày, các giáo viên đang dọn dẹp vệ sinh tại trường thì anh Nguyễn Hùng Vĩ - giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học xã Phù Hóa (trú xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã xông vào trường gây rối.

Không chỉ dùng những lời lẽ thô tục, khiếm nhã xúc phạm đến các nữ giáo viên, Vĩ còn lao đến tát và đánh vào người cô Đỗ Thị Hương Ng. và hành hung vợ là cô giáo Từ Thị M.H.

Vĩ tiếp tục mở cốp xe lấy 1 con dao, buông lời hăm dọa, thách thức rồi bỏ về. Một lúc sau, Vĩ quay lại trường nhưng bị bảo vệ trường khóa cổng, ngăn lại.

Nhận được tin báo, Công an xã Cảnh Hóa cũng có mặt tại trường, lập biên bản sự việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thay-giao-xong-vao-truong-hoc-hanh-hung-vo-va-dong-nghiep-bi-xu-ly-the-nao-a409866.html