Thầy giáo vướng lao lý vì đánh vợ chồng già nhập viện

Đi nhậu về, Việt bị ngã xe trước cổng nhà ông Đằng nên leo tường rào vào nhà, đánh 2 nạn nhân nhập viện. Thầy giáo này bị cơ quan điều tra khởi tố hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 24/5, Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố bị can Phạm Đức Việt (36 tuổi, trú xã Quảng Phương, Quảng Trạch) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 1/4, anh Việt đi nhậu xong liền chạy xe máy về nhà. Khi về đến đoạn đường trước cổng nhà ông Tưởng Xuân Đằng (77 tuổi) và bà Trần Thị Lan (73 tuổi) ở thôn Đông Dương (xã Quảng Phương), anh Việt bị ngã do bánh xe bị trượt lên đá dăm và cát đổ bên đường.

Ông Đằng bị thầy giáo Việt đánh gây tổn thương 27% sức khỏe. Ảnh: CTV.

Người đàn ông 36 tuổi sau đó dựng xe, đến gõ vào cổng gọi ông Đằng, bà Lan để nói chuyện. Hai vợ chồng ông lão không mở cổng, anh Việt liền leo qua tường rào vào nhà để gây gổ bà Lan. Tiếp đó, Việt đấm vào tay bà Lan, bóp cổ khiến nạn nhân kêu cứu.

Nghe vợ kêu cứu, ông Đằng liền chạy ra can ngăn cũng bị Việt xô ngã và đấm đá khiến nạn nhân bị thương khá nặng. Sau khi hành hung 2 vợ chồng ông lão, Việt leo tường rào ra ngoài rồi về nhà.

Hai vợ chồng nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan giám định Y khoa - Pháp y kết luận, ông Đằng bị thương tích 27%.

Vụ việc xảy ra ở thôn Đông Dương, xã Quảng Phương. Ảnh: Google Maps - Thiên Sơn.

Phạm Đức Việt là giáo viên dạy Mỹ thuật tại một trường THCS trên địa bàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch đã có hình thức kỷ luật, cảnh cáo với giáo viên này sau vụ việc.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-giao-vuong-lao-ly-vi-danh-vo-chong-gia-nhap-vien-post749125.html