Thầy giáo trẻ tỉnh Hậu Giang nhận Giải thưởng Công chúa Thái Lan

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thái Lan ở Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Công chúa Thái Lan Maha Chakri lần thứ ba trực tuyến.

Thầy Lê Thanh Liêm (giáo viên Vật lý và Công nghệ của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đã vinh dự được nhận Giải thưởng này.

Tham dự buổi lễ có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Hà Nội và thầy Lê Thanh Liêm, cùng nhiều vị khách quý khác.

Năm nay, Giải thưởng Công chúa Thái Lan Maha Chakri lần thứ ba đã được trao cho những giáo viên xuất sắc đến từ 11 quốc gia (ASEAN và Timor Leste) không tổ chức tập trung tại thủ đô Bangkok, do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Giải thưởng vẫn được tổ chức ở Thái Lan và được truyền trực tiếp tới các cầu truyền hình tại Đại sứ quán Thái Lan tại các nước. Vì vậy, sự kiện vẫn đem đến sức lan tỏa mới.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam Morakot Janemathukorn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MH)

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam Morakot Janemathukorn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MH)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam Morakot Janemathukorn phát biểu: “Như Công chúa Thái Lan Maha Chakri đã nói, việc trở thành giáo viên thì không khó, nhưng để trở thành một giáo viên nổi bật, cũng như có thành tích ấn tượng trong sự nghiệp trồng người thì không hề dễ dàng. Muốn được như vậy, các thầy cô cần có 3 yếu tố, đó là có đóng góp tích cực, có thành tích tốt và có trách nhiệm gắn kết xã hội, phát triển con người”.

"Năm nay, giáo viên từ 11 quốc gia đã được Bộ Giáo dục của các nước đề cử để nhận Giải thưởng Princess Maha Chakri. Đây là những giáo viên đã thay đổi cuộc sống của học sinh và có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng", Đại biện Morakot Janemathukorn cho biết thêm.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thái Lan cùng đại diện các bộ, ngành tham dự buổi trao Giải thưởng trực tuyến. (Ảnh: MH)

Tại buổi lễ, thầy Lê Thanh Liêm chia sẻ: “Tôi rất xúc động và cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại sứ quán Thái Lan đã tổ chức buổi trao Giải thưởng này, ghi nhận quá trình thầy và trò chúng tôi nỗ lực để có được kết quả hoạt động trong năm vừa qua. Qua đó, chúng tôi đã có cơ hội kết nối với các học sinh các trường và bạn bè trong khu vực”.

Được biết, Giải thưởng do Hội đồng Giáo viên, Bộ Giáo dục Thái Lan và Quỹ Giải thưởng Công chúa Thái Lan dành tặng cho giáo viên hoặc nhà quản lý giáo dục của các nước Đông Nam Á hội đủ các tiêu chí sau: Là giáo viên hoặc cán bộ quản lý giáo dục tận tâm, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương; Xứng đáng được quốc tế công nhận là tấm gương sáng, có ảnh hưởng đến cộng đồng, tích cực thúc đẩy phát triển giáo dục, sự nghiệp trồng người và hội nhập quốc tế của địa phương; Đang trực tiếp giảng dạy hoặc quản lý ở các trường học.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thái Lan cùng các đại biểu, thầy cô và các thành viên Đại sứ quán Thái Lan chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: MH)

Ở Việt Nam, năm nay thầy giáo Lê Thanh Liêm đã vinh dự nhận Giải thưởng này. Thầy là một giáo viên trẻ, tận tâm và nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, đam mê nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, thầy đã và đang phát triển mô hình “Câu lạc bộ Khoa học- Kỹ thuật” nhằm kết nối các học sinh giữa các dân tộc trong nhà trường cũng như trong huyện và tỉnh Hậu Giang. Nhiều năm liền, thầy Lê Thanh Liêm đã trực tiếp tham dự các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, hướng dẫn học sinh nghiên cứu đề tài khoa học- kỹ thuật đoạt giải cấp Quốc gia.

Trước thầy lê Thanh Liêm, Việt Nam đã có 2 giáo viên được nhận giải thưởng này. Giải thưởng bao gồm một huy chương danh dự, một bảng danh dự, một trâm vàng, một giấy chứng nhận và 10.000 USD.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thay-giao-tre-tinh-hau-giang-nhan-giai-thuong-cong-chua-thai-lan-126948.html