Thầy giáo Thái Bình cho học sinh nghỉ để đi đám cưới người yêu cũ?

Bức ảnh chụp tấm bảng thông báo cho học sinh nghỉ để đi xem mặt chú rể của người yêu cũ hiện khiến nhiều dân mạng thích thú.

Ngày 18/10, diễn đàn Trường người ta gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh có nội dung thông báo cho học sinh nghỉ của một thầy giáo tại Thái Bình. Cụ thể, trên tấm bảng có dòng chữ: "Sáng nay (chủ nhật), người yêu cũ đi lấy chồng. Thầy đi xem mặt chú rể. Lớp nghỉ".

Cách thông báo hài hước của nam giáo viên nhanh chóng thu hút hơn 8.000 like (thích) khi được đăng tải.

"Giống thầy giáo cũ của mình, khác cái là mỗi khi thất tình, thầy cho nhiều bài tập hơn chứ không được nghỉ", Ngô Hiểu hài hước nói.

"Thầy dễ thương quá. Chúc thầy kiếm được người yêu mới ở đám cưới nhé", Thế Hùng bình luận.

Thông báo nghỉ học của nam giáo viên được dân mạng chia sẻ.

Bên cạnh bình luận khen sự hài hước, dễ thương của thầy giáo, nhiều dân mạng nghi ngờ tính xác thực của bức ảnh, thậm chí cho rằng đây chỉ là trò đùa từ học sinh.

Thầy Nguyễn Trưởng (29 tuổi) - chủ nhân tấm hình - cho biết thông báo này có thật, được anh đăng tải trên trang cá nhân vào ngày 14/10.

Nguyễn Trưởng mở một lớp dạy thêm môn Vật lý đã 3 năm nay.

Nguyễn Trưởng mở một lớp dạy thêm môn Vật lý đã 3 năm nay.

"Do thông báo qua Facebook muộn, tôi sợ nhiều em không biết vẫn tới lớp học nên ghi lại ở bảng để bạn nào đến thì biết. Hôm đó, tôi đi ăn cưới bạn chứ không phải người yêu cũ, viết vậy để tăng tính hài hước, không nhàm chán như thông thường thôi", anh Nguyễn Trưởng nói.

Giải thích về việc học trong ngày chủ nhật, nam giáo viên tiết lộ anh mở một lớp học thêm nhỏ đã 3 năm nay, dạy môn Vật lý cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Thầy giáo Thái Bình tốt nghiệp khoa Sư phạm Vật Lý, Đại học Sư Phạm Hà Nội 2.

Dù kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, anh Trưởng tâm sự luôn cố gắng tận tâm với nghề, giúp học sinh cảm thấy yêu và học tốt môn Vật lý hơn.

Theo Tri thức trực tuyến

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/thay-giao-thai-binh-cho-hoc-sinh-nghi-de-di-dam-cuoi-nguoi-yeu-cu-201810182101554.htm