Thầy giáo Tây đâm vào khối bê tông ngang đường: Lời dân

Nhiều người dân bức xúc cho rằng, đơn vị thi công quá cẩu thả, để hai khối bê tông giữa đường chẳng khác gì đánh bẫy người đi đường.

Liên quan đến thông tin thầy giáo nước ngoài nhập viện vì lao xe vào khối bê tông chắn ngang đường, ngày 25/9, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Trung tâm Ngoại ngữ ITED tại thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) xác nhận thông tin.

"Tôi mới biết thông tin thầy giáo dạy ở trung tâm mang quốc tịch Anh bị tai nạn thôi, còn cụ thể như nào tôi chưa nắm được", đại diện Trung tâm Ngoại ngữ ITED tại thành phố Hòa Bình cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công lý

Theo đó, vào khoảng 4h50 ngày 24/9, anh Mears Jack (29 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ ITED) điều khiển xe máy chở theo một giáo viên nữ cũng mang quốc tịch Anh, công tác cùng trung tâm khi đến địa phận xóm Đồng Sông (xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn) thì xe của anh Jack bất ngờ đâm vào khối bê tông lớn đặt chắn ngang đường ở tốc độ cao.

Cú đâm mạnh khiến anh Mears Jack bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, chiếc xe hư hỏng nặng.

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, nạn nhân Mears Jack nhập viện trong tình trạng bị thương phần đầu, rách da ngoài 7cm, bị trầy xước tay, bầm tím hai mắt…

Kết quả chụp X-quang, nạn nhân bị lớp tụ máu ngoài màng cứng vùng trán phải, chảy máu màng não, chảy máu não thất tâm bốn, vỡ xương trán, vỡ tâm giữa nền sọ, gãy thành xoang hàm phải.

Hai khối bê tông lớn chắn ngang 2/3 con đường. Ảnh: TNO

Được biết, tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn, hai khối bê tông nằm chắn ngang chiếm 2/3 lòng đường, các phương tiện lưu thông qua lại rất khó khăn và nguy hiểm. Gần đó không hề có cảnh báo an toàn và bê tông không được sơn phản quang.

Dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình được khởi công vào tháng 5/2014, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, do liên danh Tổng công ty 36 - Công ty cổ phần Ðầu tư và Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc là nhà đầu tư theo hình thức BOT.

Theo dự kiến, tuyến đường sẽ hoàn thành vào ngày 10/10 tới (dự kiến ban đầu là 31/8/2016, chậm tiến độ hơn 2 năm).

Tuy nhiên, từ nhiều ngày qua, nhiều người dân đã bắt đầu lưu thông trên tuyến đường này.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thay-giao-tay-dam-vao-khoi-be-tong-ngang-duong-loi-dan-3366118/