Thầy giáo ở Quảng Nam hiếp dâm 3 học sinh là giáo viên tốt?

Đồng nghiệp của nam giáo viên dạy môn Đạo đức lãnh án 24 năm tù vì hiếp dâm 3 học sinh ở Quảng Nam cho rằng hung thủ này là người nghiêm khắc nhưng thương học sinh.

Cho học sinh xem phim "nóng" để giở trò đồi bại

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử vụ 3 học sinh lớp 3 trường tiểu học Zơ Nông (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) bị Nguyễn Quang Chung, giáo viên dạy môn Đạo đức, tổng phụ trách đội nhà trường có hành vi dâm ô.

3 năm trước, phụ huynh của ba học sinh đã viết đơn tố cáo hành vi của Chung đến cơ quan công an huyện Nam Giang. Công an huyện Nam Giang đã vào cuộc nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên phải chuyển hồ sơ lên công an tỉnh Quảng Nam điều tra.

Nguyễn Quang Chung tại cơ quan điều tra

Nguyễn Quang Chung tại cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Chung vào tháng 8/2017 sau khi có kết quả điều tra sơ bộ. Theo đó, kết quả trưng cầu giám định cho thấy các học sinh tố cáo Chung bị xâm hại tình dục và thể hiện sự hoang mang, lo sợ.

Vừa qua, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam kết luận Chung đã lợi dụng cương vị của mình để gọi các em học sinh vào phòng làm việc trong giờ nghỉ hoặc sau giờ lên lớp. Tại đây, Chung thực hiện hành vi sàm sỡ, dâm ô với chính các học sinh của mình.

Đáng nói, bị cáo còn khai nhận trước khi thực hiện hành vi phạm pháp nghiêm trọng của mình, y cố tình mở phim có cảnh nóng cho các học sinh xem để dễ dàng hành xử. Đặc biệt, nạn nhân của Chung là những học sinh mới đang học lớp 3 tại trường tiểu học Zơ Nông.

Thầy giáo ở Quảng Nam hiếp dâm 3 học sinh là giáo viên tốt?

Sau khi sự việc thầy giáo hiếp dâm 3 học sinh vỡ lỡ, nhiều đồng nghiệp làm việc cùng với Chung tại trường tiểu học Zơ Nông đều tỏ ra bất ngờ, không thể tin nổi các lá đơn tố cáo. Cô Lê Thị Thanh Thảo, hiệu trưởng nhà trường sốc nặng. Người đứng đầu trường tiểu học miền núi phía Tây tỉnh Quãng Nam nhìn nhận Chung là người nhiệt tình, năng nổ trong công tác đoàn đội.

“Chung là người ở huyện Đại Lộc nhưng lên công tác ở huyện miền núi Nam Giang đã gần 20 năm. Thầy ấy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường giao phó. Từ trước đến nay thầy Chung chưa hề gây ra sự việc xấu nào”- lời cô Thảo.

Nhiều đồng nghiệp nhận định ai cũng đều quý mến thầy Chung vì sự nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác nên khi hay biết vụ việc thì ai cũng bất ngờ. "Tôi thấy anh ấy rất nghiêm khắc nhưng cũng rất thương học sinh. Tôi không tin thầy Chung lại làm chuyện đồi bại đó được”- một nữ giáo viên quả quyết.

Ngoài ra, trường Zơ Nông chủ yếu là học sinh đồng bào người Cơ Tu, đời sống còn rất khó khăn nên Chung thường xuyên vận động bạn bè, gia đình ủng hộ cho các hoàn cảnh đặc biệt. Sau đơn tố cáo của các học sinh, Chung vẫn được phân công công việc. Tuy nhiên, vào năm học 2016 – 2017, Chung được điều chuyển đến trưởng Tiểu học Tà Bhing (huyện Nam Giang) công tác.

Trước đó, ngày 2/11, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa vụ án Nguyễn Quang Chung (49 tuổi, giáo viên trường tiểu học Zơ Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) ra xét xử.

HĐXX nhận định hành vi của Chung là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo là giáo viên, lại có hành vi dâm ô, hiếp dâm đối với học sinh. Các nạn nhân còn rất nhỏ là tình tiết tăng nặng. HĐXX đã tuyên phạt Chung 24 năm tù giam về 2 tội Hiếp dâm và Dâm ô trẻ em.

Thảo Nguyên

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/thay-giao-o-quang-nam-hiep-dam-3-hoc-sinh-la-giao-vien-tot-c2a301490.html