Thầy giáo ném thanh sắt làm nhân viên tòa gãy 5 răng bị khởi tố

Mâu thuẫn việc đường ống nước thải sinh hoạt chung gây ô nhiễm, nam giáo viên ở Hà Tĩnh xô xát rồi ném thanh sắt về phía hàng xóm khiến nạn nhân gãy 5 răng, tổn hại 10% sức khỏe.

Ngày 20/3, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Đức Tình (38 tuổi, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân bị gãy răng, thương tích vùng mặt. Ảnh: T.H.

Nạn nhân bị gãy răng, thương tích vùng mặt. Ảnh: T.H.

Tối 8/2, do mâu thuẫn từ việc đường ống nước thải sinh hoạt chung của hai gia đình gây ô nhiễm, anh Tình (giáo viên trường THPT Hà Huy Tập) có qua nhà anh Nguyễn Văn Xiêm (27 tuổi, nhân viên tòa án ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) rồi xảy ra xô xát.

Được người thân can ngăn, anh Tình về nhà rồi bất ngờ cầm thanh kim loại dài khoảng 60 cm ném về phía nhà hàng xóm.

Vụ việc khiến anh Xiêm bị thương vùng mặt, rách phần môi. Nạn nhân còn bị gãy 5 chiếc răng hàm dưới. Kết quả giám định thương tật cho thấy người bị hại tổn hại 10% sức khỏe.

Sau vụ việc, nam giáo viên tỏ rõ ân hận và mong hai bên chia sẻ để mọi việc kết thúc tốt đẹp, giữ tình cảm hai gia đình.

Trao đổi với Zing.vn, anh Nguyễn Văn Xiêm - nạn nhân trong vụ việc cho biết đã nhận được thông báo từ cơ quan điều tra cũng như kết quả giám định thương tật song nạn nhân đã viết đơn yêu cầu giám định lại lần 2 vì cho rằng kết quả nhận được chưa phù hợp.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-giao-nem-thanh-sat-lam-nhan-vien-toa-gay-5-rang-bi-khoi-to-post927274.html