Thầy giáo làng đạt nhiều thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi

Tài năng, sáng tạo và tràn đầy đam mê nhiệt huyết, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu, đó là nhận xét của học sinh và đồng nghiệp dành cho thầy Hoàng Thành Chung- giáo viên trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (Huyện Khoái Châu, Hưng Yên).

Thầy Hoàng Thành Chung cùng học sinh trường THCS Nguyễn Thiện Thuật

Thầy Hoàng Thành Chung cùng học sinh trường THCS Nguyễn Thiện Thuật

Thầy Hoàng Thành Chung là một trong hai đại biểu đại diện cho ngành GD-ĐT tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII được tổ chức ngày 23/9 tại Hà Nội.

Sinh năm 1977, tại Khoái Châu, từ nhỏ, thầy Chung đã có mong muốn làm giáo viên. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm năm 1998, thầy Chung về công tác tại trường THCS Tứ Dân đến năm 1999, sau đó chuyển về giảng dạy tại trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu.

Trong suốt quá trình giảng dạy, thầy Chung luôn là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Với trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đặc biệt là niềm say mê đối với bộ môn Hóa học, thầy đã truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu cho nhiều thế hệ học trò.

Từ năm 1999 đến nay, thầy Chung được Phòng GD&ĐT huyện Khoái Châu tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi bộ môn Hóa học lớp 9. Hai mươi năm tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy đã mang về cho huyện Khoái Châu 160 giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Thầy Hoàng Thành Chung làm tổ phó tổ tự nhiên trường THCS Nguyễn Thiện Thuật

Từ năm 2009 đến nay, đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học do thầy phụ trách đều đứng vị trí cao của tỉnh. Nhiều năm liên tục, thầy Chung đều có học sinh đoạt giải nhất cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh. Năm học 2018-2019, đội tuyển Hóa học lớp 9 do thầy phụ trách có 10/12 em đoạt giải cấp tỉnh.

Không chỉ đạt thành tích cao trong công tác chuyên môn, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy Chung còn tích cực tham gia viết Sáng kiến. Mười lăm năm liên tục thầy có sáng kiến được xếp loại cấp Huyện, cấp Tỉnh. Năm học 2016-2017, thầy được Hội đồng xét duyệt sáng kiến tỉnh Hưng Yên công nhận sáng kiến: “Một số vấn đề phát triển Hóa học THCS 8-9” cấp Tỉnh.

Đặc biệt, năm 2009 tham gia cuộc thi viết sách tham khảo do Bộ GD&ĐT tổ chức, thầy Chung đã đoạt giải A, được NXB Giáo dục xuất bản thành sách với tựa đề: “Những chuyên đề hay và khó Hóa học THCS”, được lưu hành trên toàn quốc. Ấn phẩm được đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và các em học sinh đón nhận, đến nay cuốn sách đã tái bản lần thứ 7.

Với những đóng góp trên, 6 năm thầy được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2010 thầy nhận bằng khen của ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên, 2 bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Hưng Yên, đạt danh hiệu Tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp Tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.

Thầy Hoàng Thành Chung cùng giáo viên tỉnh Hưng Yên tham gia dạy học trên truyền hình

Với bề dày thành tích mà thầy đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, thầy Chung vinh dự được vinh danh nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn cán bộ, giáo viên ngành GD-ĐT Hưng Yên tham gia chương trình: “Lễ tri ân, tôn vinh những tấm gương nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2018” do Bộ GD&ĐT tổ chức nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy Chung còn rất tích cực trong các hoạt động Công đoàn như: tham gia các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao; nhiệt tình, năng nổ trong phong trào làm từ thiện giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn.

Thầy Chung còn là thành viên tích cực trong các hoạt động quản lí học sinh bán trú, hoạt động trải nghiệm ngoại khóa do nhà trường tổ chức. Ở cương vị nào Thầy cũng là một đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc, năng động, nhiệt tình, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/thay-giao-lang-dat-nhieu-thanh-tich-xuat-sac-trong-boi-duong-hoc-sinh-gioi-MlfWJCOGg.html