Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai: 'Nếu cho tôi được phép làm lại…'

Sau khi khai nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục khiến một nữ sinh lớp 8 mang thai, nam giáo viên nói rằng bản thân rất ân hận về hành vi của mình.

Sau khi sự việc một nữ sinh lớp 8 mang bầu được phát giác, người nhà của nghi phạm Nguyễn Việt Anh (trú tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) chưa hết bất ngờ về vụ việc xảy ra.

Theo chia sẻ của chị L, (chị gái Nguyễn Việt Anh), gia đình mình có 6 chị em. Việt Anh là con thứ 5 trong nhà.

“Bố mẹ tôi là công nhân nghỉ hưu, hai ông bà tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Việt Anh cùng vợ (cũng là giáo viên) và con trai đang sống cùng bố mẹ. Việt Anh đi làm nuôi bố mẹ cùng em gái út (SN 1985) bị khuyết tật về trí tuệ”, chị L. cho biết.

“Không ai nghĩ chuyện xảy ra như thế, tôi cũng không hiểu tại sao và không tài nào giải thích được tại sao nó lại như thế? Bố mẹ tôi nghe tin đều sốc.

Sau khi nghe tin, mấy ngày nay mẹ tôi không chịu ăn, chỉ uống sữa, có ai hỏi chuyện bà lại khóc. Các con chỉ biết động viên bà. Sau giờ làm, tôi phải về đây để xem tình hình sức khỏe, ăn uống của ông bà thế nào”, chị L nói thêm.

Hình ảnh Nguyễn Việt Anh trước thời điểm bị bắt giữ.

Hình ảnh Nguyễn Việt Anh trước thời điểm bị bắt giữ.

Chị gái của nghi phạm cũng cho hay, từ ngày xảy ra sự việc, gia đình chưa gặp được Việt Anh. “Về vợ của Việt Anh, tôi chỉ biết động viên em dâu, bây giờ em đành chấp nhận nuôi con, chờ chồng về. Xảy ra sự việc như thế này làm vợ ai chẳng sốc, ai chẳng đau?. Em tôi đã gây ra chuyện tày đình như thế, chúng tôi cũng không biết nói gì, đành chờ quyết định của pháp luật”, người phụ nữ này bày tỏ.

Được biết chị L. đã đại diện gia đình đến xin lỗi nữ sinh H.T. H. Phía gia đình nạn nhân cũng cho biết, tất cả phải chờ sự xử lý của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Kim Như, Phó trưởng Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Anh (36 tuổi - nguyên giáo viên dạy môn Toán - Tin của Trường THCS Thượng Hà) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điều 145, Bộ luật hình sự.

Việt Anh được xác định nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. T. H. (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà) từ cuối năm 2017 đến tháng 4 năm 2019.

Khu bán trú nơi nữ sinh H. theo học.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. “Nghĩ lại những hành vi gây ra, tôi cảm thấy rất ân hận về những việc mà mình đã làm. Nếu cho tôi được phép làm lại, tôi sẽ không bao giờ lặp lại những hành vi làm ảnh hưởng tới em học sinh đó và ảnh hưởng tới ngành giáo dục mà tôi đang theo đuổi”, Nguyễn Việt Anh nói.

Được biết nam giáo viên này về công tác tại điểm trường Thượng Hà đã hơn 5 năm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nguyễn Việt Anh cũng mới được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Điều 145 Bộ Luật hình sự 2015 quy định về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đăng Khoa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/thay-giao-lam-nu-sinh-lop-8-mang-thai-neu-cho-toi-duoc-phep-lam-lai-20190426072722542.htm