Thầy giáo dạy Toán ở Bình Định bị học sinh đánh nhập viện

Chiều 18-12, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân, Bình Định) đã có báo cáo liên quan đến vụ việc thầy giáo dạy Toán tại tỉnh này vừa bị một học sinh lớp 11 đánh ngay tại trường, phải nhập viện.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 35 phút, ngày 17-12, em N.N.P. (học sinh lớp 11A4 Trường THPT Trần Quang Diệu (thường trú thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân) đã đánh thầy L.Q.K. tại cầu thang dãy phòng học. Sau khi đánh xong, em P. bỏ chạy ra ngoài sân trường.

Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân, Bình Định)

Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân, Bình Định)

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đưa thầy K. đến Bệnh viện Bồng Sơn cấp cứu, đồng thời liên lạc với gia đình em P. để giải quyết vụ việc.

Hiện nay, sức khỏe thầy K. ổn định, đang được Bệnh viện Bồng Sơn tiếp tục chăm sóc và theo dõi ngoại trú.

Được biết, em P. từ trước tới nay là một học sinh cá biệt, năm học lớp 10 đã bị kỷ luật cảnh cáo, năm học này bị kỷ luật hình thức đuổi học một tuần.

Sau khi nhận được báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã đến huyện Hoài Ân trực tiếp làm việc với lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương, xem xét, tìm hiểu sâu nguyên nhân, chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, cho biết: "Em P. là học sinh cá biệt, từ trước đã có nhiều sai phạm về nội quy của trường và lớp học. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang chỉ đạo hiệu trưởng tìm hiểu nội tình, nguyên nhân dẫn đến hành động của em P".

Cũng theo ông Tuấn, em P. dùng hung khí là 1 cán dù để đánh vào lưng và có đụng vào mặt thầy K. sau đó bỏ trốn, hiện vẫn chưa về nhà hoặc quay lại trường.

“Chúng tôi đã có báo cáo với Công an huyện Hoài Ân và địa phương để ưu tiên trước mắt là tìm em P. trước. Quan điểm của Sở GD-ĐT, việc này phải được làm rõ, chúng tôi không bao che. Cái gì chưa giáo dục đến nơi, phải giáo dục thêm, còn sai phạm là phải xử lý kể cả thầy và trò. Bởi, ở đây không chỉ có nguyên nhân từ một phía, chắc chắn là có từ 2 bên. Sau khi thầy K. khỏe lại và tìm được em P. chúng tôi sẽ yêu cầu cả thầy lẫn trò tường trình về vụ việc" - ông Đào Đức Tuấn cho biết.

Về phía phụ huynh em P., ngay sau khi thầy K. nhập viện, phía gia đình đã trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi, chăm sóc thầy giáo.

Liên quan đến thông tin cho rằng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu đã có chỉ đạo phải tuyệt đối giữ bí mật vì sợ ảnh hưởng tới thành tích chung của trường.

Thông tin này, ông Tuấn khẳng định không có chuyện đó vì ngay sau khi báo chí thông tin, Hiệu trưởng của Trường THPT Trần Quang Diệu đã có báo có sự việc lên Sở GD-ĐT để thông tin cụ thể lên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Bình Định…

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thay-giao-day-toan-o-binh-dinh-bi-hoc-sinh-danh-nhap-vien-566059.html