Thầy giáo bị tố vỗ mông nhiều nữ sinh: Hoang mang

Thầy M cho biết, hiện tại thầy đang rất hoang mang về sự việc xảy ra.

Xung quanh xôn xao vụ tố thầy chủ nhiệm sờ soạng nhiều nữ sinh, ngày 4/3, trao đổi với báo Đất Việt, bà Đỗ Thị Hương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) xác nhận và cho biết, sau khi Phòng GD&ĐT nhận được thông tin đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về vụ việc.

"Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ. Thầy giáo bị tố sàm sỡ nhiều học sinh trong lớp cũng đã có bản tương trình tương đối dài về sự việc", bà Hương nói.

Nhận xét về thầy Dương Trọng M, chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên), bà Hương cho rằng, thày M là giáo viên trẻ và được đánh giá là người hiền lành. Đã có năm thầy M là giáo viên dạy giỏi.

Về việc này, cùng ngày, Công an huyện Việt Yên cho biết đã triệu tập thầy M đến để điều tra về sự việc.

Nhiều phụ huynh đưa con em lên chính quyền địa phương tố cáo bị thầy M sàm sỡ tối 1/3. Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều phụ huynh đưa con em lên chính quyền địa phương tố cáo bị thầy M sàm sỡ tối 1/3. Ảnh: Cắt từ clip

Bước đầu, cơ quan điều tra ghi nhận có hơn 10 nữ sinh tố cáo thầy M xâm phạm thân thể. Việc này xảy ra tại trường, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Trong bản tường trình hôm 2/3, thầy M cho biết, lớp 5A do ông chủ nhiệm có 39 học sinh. Tận dụng thời gian rảnh rỗi, chiều 1/3, thầy giáo này phụ đạo ngoài giờ cho một số học sinh.

Do uống rượu quá chén trước đó, thầy M đã có hành động véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông học sinh.

“Hành động của tôi đã làm cho một số em sợ. Hết giờ, tôi về nhà đi ngủ”, nam giáo viên trình bày.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết: "Ngày 4/3, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã chỉ đạo hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Sơn tạm đình chỉ công tác giảng dạy 15 ngày đối với thầy M. Đồng thời chỉ đạo Công an huyện vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý đúng theo quy định.

Khi kết quả điều tra làm rõ đủ yếu tố cấu thành tội sẽ khởi tố hình sự. Nếu chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chính quyền sẽ có hình thức kỷ luật đối với thầy M theo đúng quy định".

Trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Cũng theo ông Lượng, hành vi của thầy M vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo. Quan điểm của lãnh đạo địa phương là "những hành vi như thế không thể cho phép xảy ra trong môi trường sư phạm, vì ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý học sinh, hình ảnh của nhà trường".

Còn ông Đỗ Danh Nhuận - Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn cho biết, thầy M công tác tại địa phương nhiều năm nay, chưa có điều tiếng gì. Sau khi nắm bắt được vụ việc, UBND xã đã phối hợp với chính quyền các cấp, Phòng GD&ĐT, công an để làm rõ. Hiện thầy M đã bị tạm đình chỉ 15 ngày để cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Trước đó, anh Minh (bố học sinh Tr, một trong 13 nữ sinh tố thầy M sàm sỡ) cho biết, chiều tối 1/3, anh đang đi làm thì nhận được điện thoại từ vợ về sự việc. Ngay sau đó, anh cùng nhiều phụ huynh khác lên trường để phán ánh sự việc.

“Trong buổi gặp có chính quyền địa phương, thầy M thừa nhận có hành vi chưa chuẩn mực và xin lỗi phụ huynh và học sinh. Cán bộ Trường Tiểu học đề nghị mọi người ký xác nhận vào biên bản làm việc không kiện thầy giáo. Nhiều phụ huynh đã ký nhưng tôi thì không và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ”, anh Minh nói.

Không những anh Minh, một phụ huynh khác của Trường Tiểu học Tiên Sơn cho biết, chiều 1/3 con gái chị đi học phụ đạo ở trường về khóc lóc kể thầy M uống rượu, lên lớp không dạy mà cho học sinh ngồi chơi.

"Được một lúc, thầy gọi một số nữ sinh lên, cho tay vào áo rồi sờ soạng những bộ phận nhạy cảm. Cả lớp đều biết chuyện này", người mẹ nói.

Phụ huynh này chia sẻ vẫn dạy con biết kháng cự khi có người động vào bộ phận nhạy cảm, nếu không thì phải kêu lên. Tuy nhiên, con chị đã không thể kêu cứu vì bị thầy giáo bịt miệng.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/thay-giao-bi-to-vo-mong-nhieu-nu-sinh-hoang-mang-3375683/