Thầy giáo bị 'tố' sàm sỡ nhiều nữ sinh lên tiếng xin lỗi, mong được tha thứ

Thầy giáo bị 'tố' sàm sỡ nhiều nữ sinh THCS ở tỉnh Cà Mau hứa từ đây về sau không bao giờ có những hành vi tương tự và hết lòng dạy dỗ học sinh, đồng thời mong quý phụ huynh mở lòng tha thứ.

Liên quan đến vụ nhiều phụ huynh trường THCS thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) tố thầy giáo “sàm sỡ” nhiều nữ sinh trong lúc dạy thêm tại nhà riêng, thầy S. đã chân thành xin lỗi phụ huynh và học sinh.

Thầy S. cho biết, trước đây, hôn nhân của mình đã từng đổ vỡ một lần. Vợ chồng thầy giáo này có 1 người con chung (con gái – PV), năm nay đang học lớp 10 và sống cùng với mẹ tại tỉnh Cà Mau.

“Xuất phát từ việc thiếu thốn tình cảm do sống xa con gái, ít được gần gũi và chăm sóc con nên trong lúc dạy, tôi có những cử chỉ thân thiện như vò đầu, nắm tay, vuốt tóc học sinh…”, thầy S. phân trần trong tờ tường trình.

Không đồng tình với cách lý giải của thầy S, nhiều phụ huynh đã rất tức giận và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vấn đề, có hình thức xử lý nghiêm đối với thầy S. theo quy định, tạo niềm tin đối với phụ huynh. Đồng thời, giúp các em học sinh ổn định tinh thần, tập trung cho việc học.

Trước phản ứng quyết liệt của nhiều phụ huynh, thầy S. đã lên tiếng xin lỗi phụ huynh và học sinh: “Tôi xin hứa từ đây về sau không bao giờ có những hành vi tương tự và hết lòng dạy dỗ học sinh. Mong rằng quý phụ huynh mở lòng tha thứ cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn”.

Trường THCS thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), nơi thầy S. đang công tác.

Liên quan sự việc, chiều 11/5, ông Lê Tiến Phong, Chủ tịch UBND thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau), cho biết công an huyện đã vào cuộc điều tra vụ thầy S. (dạy Hóa tại Trường THCS Thới Bình) bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh. Theo ông Phong, quan điểm của địa phương là xử lý vụ việc, sai đến đâu xử lý đến đó.

Trước đó, ông Nguyễn Trọng Quý, Hiệu trưởng Trường THCS Thới Bình đã cho thầy S. tạm nghỉ đến 12/5, để giáo viên này ổn định tâm lý và làm việc với tổ xác minh đơn tố cáo. Theo nội dung đơn, các phụ huynh cho rằng thầy S. sờ má, bắp chân và đụng vào ngực nữ sinh lớp 8 và 9, khi các em học thêm tại nhà thầy này.

Các phụ huynh cho rằng, hành vi của thầy S. đã vi phạm “đạo đức nhà giáo”, những việc thầy làm đã phụ lòng tin tưởng của phụ huynh, làm ảnh hưởng quan trọng đến tâm lý con em, làm các em lo lắng, sợ hãi, không yên tâm trong học tập.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thay-giao-bi-to-sam-so-nhieu-nu-sinh-len-tieng-xin-loi-mong-duoc-tha-thu-237567.htm