Qatar gặp đại diện Taliban hối thúc ngừng bắn

Ngày 14/8, Qatar cho biết, nước này đã hối thúc lực lượng Taliban ngừng bắn trong cuộc gặp tại Doha, sau khi Taliban tiếp tục chiếm thêm nhiều thành phố.

Cuộc gặp diễn ra giữa Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Abdulrahman Al-Thani và người đứng đầu văn phòng chính trị Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, Qatar đã hối thúc Taliban không leo thang căng thẳng và ngừng bắn ngay lập tức.

Chính phủ Afghanistan và Taliban khôi phục đối thoại ở Doha, Qatar. (Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera)

Chính phủ Afghanistan và Taliban khôi phục đối thoại ở Doha, Qatar. (Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera)

Đặc phái viên các nước từ Mỹ, Trung Quốc, Pakistan, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu cũng đã có cuộc gặp đại diện Taliban và các quan chức chính phủ Afghanistan tại Doha trong tuần này. Tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp tái khẳng định các nước sẽ không công nhận bất cứ chính phủ nào tại Afghanistan được lập lên thông qua việc sử dụng vũ lực quân sự.

Cảnh báo của các quốc gia được đưa ra trong bối cảnh Taliban đang liên tiếp giành được thêm nhiều quyền kiểm soát các thành phố quan trọng. Trong những giờ qua Taliban tiếp tục giành thêm quyền kiểm soát thành phố Sharan và tỉnh Logar, đang tiến rất gần thủ đô Kabul./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/qatar-gap-dai-dien-taliban-hoi-thuc-ngung-ban-882680.vov