Thầy giáo bị phụ huynh học sinh đánh gãy mũi nhận kỷ luật khiển trách

Hành vi tát học sinh của thầy Đặng Minh Thủy được đánh giá là thiếu kiềm chế, không đúng chuẩn mực.

Trường THCS Tân Thành, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Chiều 12/4, ông Trần Xuân Tĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết: Hội đồng kỷ luật nhà trường đã khiển trách thầy Đặng Minh Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 9D về hành vi tát học sinh. Thầy giáo Thủy bị kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng theo quy định.

Trước đó, vào ngày 13/3, thầy Thủy phát hiện học sinh đốt giấy trong lớp học nên vào tra hỏi một nhóm học sinh. Tuy nhiên trong nhóm học sinh này không ai nhận đã đốt giấy.

Sau đó em Nguyễn Văn Phong (học sinh lớp 9D, trường THCS Tân Thành) đứng dậy nhận thì bị thầy Thủy tát vào đầu. Sau đó thầy Thủy đã gửi giấy mời phụ huynh lên trường làm việc.

Sáng 14/3, anh trai của học sinh Nguyễn Văn Phong là Nguyễn Văn Đoàn (21 tuổi) và bạn của Đoàn là Hoàng Văn Đề (cùng ngụ xã Tân Thành) mang theo giấy mời đến trường gặp thầy Thủy. Tại đây, giữa thầy Thủy và Đoàn xảy ra mâu thuẫn và Đoàn đã bất ngờ dùng tay hành hung và dùng ghế đánh thầy Thủy bị thương, phải nhập viện.

Kết quả chụp X-quang cho thấy thầy Thủy bị gãy xương chính mũi, chảy máu ở hốc phải nhiều... Hiện thầy Thủy đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Sự việc sau đó được trường THCS Tân Thành báo cáo lên Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành và Công an huyện Yên Thành.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/thay-giao-bi-phu-huynh-hoc-sinh-danh-gay-mui-nhan-ky-luat-khien-trach-a225890.html