Thầy giáo bị nam sinh đánh nhập viện: Thầy trẻ lắm

Mặc dù bố mẹ P có đến viện thăm thầy Khanh và đến trường mong muốn sự việc được giải quyết nội bộ nhưng trường không đồng ý

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ nam sinh lớp 11 đánh thầy giáo nhập viện, sáng ngày 19/12, trao đổi với báo Đất Việt, ông Trần Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) cho biết, sáng cùng ngày gia đình đã đưa em Nguyễn Nhật P (học sinh lớp 11A 4 Trường THPT Trần Quang Diệu) đến giao cho cơ quan chức năng.

"Từ khi đánh thầy Khanh (thầy giáo Lê Quang Khanh, giáo viên môn Toán của Trường THPT Trần Quang Diệu-PV) xong, P đã rời khỏi trường và đi đâu không ai rõ, gia đình cũng không liên lạc được để hỏi về sự việc xảy ra. Hiện P đã được đưa xuống cơ quan chức năng để lấy lời khai và đối chất lời 2 bên nên chưa xác định được nguyên nhân.

Tuy nhiên, xảy ra sự việc xảy ra như này chắc chắn là giữa thầy và trò trước đó đã có hiểu nhầm hay mâu thuẫn gì đó chứ không tự nhiên mà học sinh đánh nhầm thầy giáo được. Dù lý do lớn hay nhỏ cũng là lý do", ông Trần Thức nói.

Trường THPT Trần Quang Diệu. Ảnh: NLĐ

Theo ông Thức, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đưa thầy Khanh đến bệnh viện để kiểm tra vết thương. Hiện nhà trường cũng như cơ quan chức năng đang chờ tình hình sức khỏe thầy Khanh ổn định sẽ tiến hành làm việc.

Nhận xét về thầy Khanh, vị hiệu trưởng trên cho rằng: "Thầy Khanh vừa đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, còn trẻ lắm, dáng người mảnh khảnh, thư sinh, tiếng nói giống chị em phụ nữ mà không ai nghĩ sự việc xảy ra như vậy. Thầy Khanh năm nay mới 33 tuổi, ở trường, thầy Khanh quan hệ với đồng nghiệp rất tốt".

Trong khi đó, nói về P, vị hiệu trưởng trên cho rằng, đây là học sinh cá biệt. Năm học lớp 10, P đã bị kỷ luật cảnh cáo do đánh nhau ở trường, năm học này bị kỷ luật bằng hình thức đuổi học một tuần. Ở bên ngoài, P cũng có mối quan hệ phức tạp.

"Bố P hiện vẫn làm nông nghiệp, trong khi đó mẹ làm nghề buôn bán. Về mức độ quan tâm con, gia đình này không được đánh giá là tốt", ông Thức chia sẻ thêm.

Cũng theo ông Thức, mặc dù bố mẹ P có đến viện thăm thầy Khanh và đến trường mong muốn sự việc được giải quyết nội bộ nhưng tôi không đồng ý vì sự việc này rất phức tạp.

"Khi nào có kết luận ai đúng ai sai thì nhà trường, thầy giáo bị đánh, cơ quan chức năng và gia đình sẽ ngồi lại với nhau để đưa ra hướng xử lý", ông Thức cho biết thêm.

Như báo chí đưa tin, vào lúc 8h35 ngày 17/12, khi thầy Khanh đi lên cầu thang để vào lớp dạy tiết thứ 2 thì bất ngờ bị P dùng cán dù đánh liên tiếp vào đầu, mặt và người. Nghe thầy Khanh hô hoán, giáo viên nhà trường đến can ngăn thì P bỏ chạy. Sau đó, thầy Khanh được giáo viên nhà trường đưa đi cấp cứu.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cũng đã đến huyện Hoài Ân để trực tiếp làm việc với lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương nhằm tìm hiểu nguyên nhân, chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Hiện sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/thay-giao-bi-nam-sinh-danh-nhap-vien-thay-tre-lam-3371333/