Thầy giáo bị mắng vì chiếc quần short: Sẽ tha thứ

Thầy giáo bị phụ huynh mắng vì chiếc quần của con chia sẻ sẽ tha thứ cho phụ huynh này.

Clip quay cảnh một phụ huynh truy hỏi thầy giáo Hồ Văn Khánh (dạy môn Địa lý, trường THCS Trần Huỳnh, TP Bạc Liệu) vì làm mất chiếc quần của con vẫn khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Phụ huynh đó được xác định là chị D.N.A (phụ huynh đăng clip, ngụ xã Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Sáng 5/12, trao đổi với PV, thầy Khánh cho biết, 3 giờ chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp và công khai xin lỗi từ phía phụ huynh. Phía UBND Thành phố Bạc Liêu đã liên hệ với phụ huynh để thống nhất thời gian diễn ra buổi hợp. Theo đó buổi họp chiều sẽ có sự tham gia của Phòng giáo dục, nhà trường và phụ huynh.

Chia sẻ về cảm xúc khi bị phụ huynh nặng lời, thầy Khánh tâm sự: "Bản thân tôi cũng rất buồn khi bị phụ huynh xúc phạm nhưng mạng xã hội đã nhìn nhận đúng vấn đề và phản ứng như vậy tôi thấy cũng đủ rồi. Tôi sẵn sàng bỏ qua, tha thứ và không trách móc phụ huynh đó, quan trọng là lấy lại được danh dự cho bản thân và cho ngành giáo dục, tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều.

Sáng nay tôi cũng thấy mọi người chia sẻ về việc chị A đăng lên Facebook xin lỗi nhưng chắc tại buổi họp chiều nay phụ huynh đó sẽ xin lỗi trực tiếp tôi".

Thầy giáo trong clip.

Theo thầy Khánh, sau khi clip được chia sẻ lên mạng đã có nhiều người gọi điện cho thầy nên thầy không nghe hết được. Vậy nên, thầy Khánh cũng không biết phụ huynh đó có gọi điện xin lỗi thầy không nhưng kiểm tra tin nhắn không thấy tin nhắn có nội dung xin lỗi từ chị A.

Sau những gì vừa diễn ra, thầy Khánh tâm sự: "Sự việc vừa qua đã làm tôi khá mệt mỏi và căng thẳng, bản thân tôi không sai gì lớn nên mọi người cũng ủng hộ.

Trong clip mọi người chia sẻ cũng phản ánh đầy đủ nội dung sự việc hôm đó. Thậm chí sau khi lên làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh cũng có xúc phạm tôi. Theo đó phụ huynh đó nói "Bố mẹ tôi không dạy được tôi" .

Nghe xong câu đó tôi cũng buồn rồi đi lên lớp. Trong tình huống đó tôi đã rất nhẫn nhịn và kiềm chế mặc dù câu nói của phụ huynh là không chấp nhận được".

Liên quan đến vụ xúc phạm thầy giáo vì chiếc quần short của con gái, khoảng gần 1h ngày 5/12, nữ phụ huynh đã viết status xin lỗi thầy và cộng đồng mạng trên trang Facebook cá nhân.

Phụ huynh này cũng xin mọi người đừng "ném đá" mình nữa và được gỡ đoạn clip đang chia sẻ.

“Trước tiên cho tôi xin lỗi thầy giáo (Khánh), vì quá nóng giận tôi đã đăng đoạn clip có những lời lẽ xúc phạm thầy, mong thầy thứ lỗi cho tôi. Xin lỗi tất cả anh chị em cộng đồng mạng trong mấy ngày qua đã dậy cho tôi một bài học sống nhớ đời.

"Cho tôi xin lỗi, cũng cầu xin anh chị em cộng đồng mạng đừng chửi tôi nữa và xin anh chị em gỡ đoạn clip xuống, thành thật cảm ơn. Tôi rất biết lỗi của mình, xin lỗi, xin lỗi”-, phụ huynh viết trên facebook.

Phụ huynh đăng xin lỗi.

Nhận được thông tin phản ánh, chiều 4/12, Phó chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu đã triệu tập cuộc họp liên quan đến vụ việc trên. Cuộc họp diễn ra với sự tham dự của nhà trường, đại diện Phòng giáo dục và thầy Hồ Văn Khánh.

Trong cuộc họp, đại diện UBND TP Bạc Liêu thông tin ngày 5/12 sẽ mở cuộc hợp giữa các bên với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, Phòng giáo dục, phía nhà trường, đại diện phụ huynh để phụ huynh trong clip trên xin lỗi thầy giáo đó.

Thứ hai yêu cầu phụ huynh đó đăng bài đâu phải gỡ ở đó. Sau vụ việc, bố đẻ của nữ phụ huynh trên đã tới gặp Phó chủ tịch TP Bạc Liệu để nhận lỗi của con gái mình và gửi lời xin lỗi thầy Khánh.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/thay-giao-bi-mang-vi-chiec-quan-short-se-tha-thu-3370461/