Thầy giáo bị kỷ luật vì vi phạm quy định của Đảng

Thầy Nguyễn Hữu Thông, giáo viên Trường THPT Lấp Vò 1 (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) vừa bị Chi bộ Lý – Hóa của nhà trường thi hành quyết định kỷ luật khiển trách vì là đảng viên, giáo viên chưa thực hiện nghiêm quy định của Đảng, cho vay số tiền lớn dẫn đến đối tượng không có khả năng chi trả.

Trao đổi với PV Báo CAND quanh vấn đề này, thầy Phạm Văn Bé Sáu, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lấp Vò 1 xác nhận, ngoài thầy Thông, thầy Mã Hoàng Anh Khoa cũng bị kỷ luật khiển trách. Cô Trần Thị Xuân Mai (vợ thầy Khoa) bị cách chức Phó Bí thư Chi bộ Lý – Hóa, chuyển công tác đến Phòng thiết bị của nhà trường. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc thầy Thông cho cô Mai mượn một số tiền lớn, sau đó không trả nợ.

“Trong quá trình xác minh của chi bộ, cô Mai thừa nhận có mượn tiền. Vụ việc hỏi vay nợ giữa thầy Thông và cô Mai là do hai bên tự thỏa thuận lẫn nhau. Lúc đầu, cô Mai cũng hứa trả rồi mất khả năng, sau đó hứa trả dần hàng tháng rồi... không trả nên thầy Thông bức xúc”, thầy Phạm Văn Bé Sáu nói. Việc kỷ luật các giáo viên, nhà trường thực hiện đúng các quy định và đã xin ý kiến của huyện và Sở GD&ĐT.

Theo trình bày của thầy Thông, trước đây, cô Mai từng vay tiền của gia đình và trả tiền gốc và lãi đầy đủ. “Vì vậy, cuối năm 2017 và đầu năm 2018, vợ chồng tôi cho cô Mai vay 2 khoản tiền hơn 2 tỷ đồng (một khoản vào cuối năm 2017 là 600 triệu đồng và một khoản vào đầu năm 2018 là hơn 1,4 tỷ đồng). Đến cuối tháng 3-2018, cô Mai không trả hai khoản nợ này nên tôi gửi đơn tố giác đến Công an. Quá trình xác minh, Công an huyện Lấp Vò xác định việc vay tiền giữa hai bên là giao dịch dân sự”.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND huyện Lấp Vò cũng nêu rõ, giao dịch của hai bên là giao dịch dân sự, do các bên tự nguyện thỏa thuận. Bà Mai nhiều lần vay tiền tín chấp của ông Thông, có đóng lãi vào trả nợ gốc theo thỏa thuận. Đối với hai khoản vay ngày 6-11-2017 và 12-1-2018, bà Mai mất khả năng thanh toán nên không trả lãi và nợ gốc cho ông Thông. Mục đích vay tiền của bà Mai là để làm ăn, đáo nợ ngân hàng và chi tiêu trong gia đình…

Thầy Phạm Văn Bé Sáu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1, chia sẻ: “Trong các cuộc họp hội đồng sư phạm, lãnh đạo trường đã phổ biến và cấm giáo viên tham gia chơi hụi. Về hình thức kỷ luật, Chi bộ thực hiện kỷ luật trước, sau đó Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy vào cuộc và ra quyết định kỷ luật. Chúng tôi đã xem xét vụ việc này mấy tháng trời, mới đi đến kết luận và thực hiện kỷ luật”.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/thay-giao-bi-ky-luat-vi-vi-pham-quy-dinh-cua-dang-536805/