Thầy giáo Bắc Giang bị tố dâm ô học sinh viết đơn xin ra khỏi ngành

Xấu hổ vì bị phụ huynh 'tố' dâm ô học sinh, ngày 5/3, thầy giáo Dương Trọng M đã viết đơn gửi Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên xin ra khỏi ngành giáo dục.

 Trường tiểu học Tiên Sơn nơi thầy giáo M công tác.

Trường tiểu học Tiên Sơn nơi thầy giáo M công tác.

Liên quan tới sự việc thầy giáo Dương Trọng M, trường tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị tố có hành vi dâm ô 13 học sinh nữ trong lớp 5A sau khi uống rượu say, sáng 5/3, Phòng GD&ĐT huyện thông tin: Thầy giáo Dương Trọng M đã gửi đơn xin ra khỏi ngành giáo dục. Phòng GD&ĐT đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

"Hiện tại, chúng tôi tạm đình chỉ công việc để đỡ ảnh hưởng đến tâm lý các cháu học sinh, ảnh hưởng đến nhà trường và thuận lợi cho công tác điều tra. Tuy nhiên, khi điều tra xong kết quả như thế nào sẽ căn cứ xử lý. Nếu vi phạm pháp luật tới mức xử lý hình sự thì chắc chắn là buộc thôi việc. Còn chưa tới mức xử lý hình sự mà vi phạm nghiêm trọng tới mức xử lý kỷ luật cao nhất buộc thôi việc thì vẫn phải thôi việc. Nếu thấp hơn thì sẽ xử lý kỷ luật và cho nghỉ theo nguyện vọng" - lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện cho biết thêm.

Lớp 5A đã thay giáo viên khác sau khi thầy giáo M bị tố dâm ô học sinh.

Sự việc bắt đầu từ phản ánh của một phụ huynh có con theo học lớp 5A do thầy Dương Trọng Minh chủ nhiệm. Phụ huynh này cho biết, thầy giáo đã có những hành vi không đúng chuẩn mực, “sờ nắn” vào vùng nhạy cảm của con gái mình và 12 em học sinh cùng lớp.

Tối 1/3, phụ huynh, học sinh đã yêu cầu giáo viên này đến đình làng để họp, đồng thời thông báo cho nhà trường, lãnh đạo xã tới dự. Trước đông đảo người dân, thầy Minh tường trình sự việc.

Theo tường trình của ông Minh, trưa 1/3, nhận lời mời của phụ huynh các lớp học khóa trước về chơi hội thôn Phù Tài, thầy M. đã uống rượu quá chén tại nhà hai phụ huynh lâu ngày mới gặp. Chiều cùng ngày, thầy M. tham gia phụ đạo ngoài giờ cho học sinh và có những hành động: véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông học sinh. Sau đó thầy Minh về nhà và ngủ.

Vụ việc được phụ huynh phản ánh tới cơ quan chức năng. Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Cũng liên quan tới vụ việc này, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT đã có công văn khẩn gửi Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang đề nghị xác minh, báo cáo vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo liên quan đến thầy Dương Văn M.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/thay-giao-bac-giang-bi-to-dam-o-hoc-sinh-viet-don-xin-ra-khoi-nganh-d20781.html