Thấy gì từ việc học sinh trường THPT Nguyễn Trãi bị kỷ luật buộc thôi học và 'vui vẻ' đi học lại

Sau khi sự việc trường THPT Nguyễn Trãi xử lý kỷ luật một nhóm học sinh trường này bằng hình thức buộc cho thôi học và ngay sau đó, Sở GDĐT Thanh Hóa đã nhanh chóng yêu cầu Trường này rút lại quyết định, đưa học sinh trở lại trường học đã có nhiều ý kiến trái ngược về vụ việc này.

Nhiều người cho rằng việc nhà trường xử lý như thế là quá nặng đối với học sinh, còn Sở GDĐT xử lý như vậy là quá vội vàng và có thể sẽ là một tiền lệ để các học sinh khác làm theo. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, xử phạt học sinh bằng cách đuổi học sẽ gây hiệu ứng ngược về giáo dục, hay nếu học sinh cố tình nói xấu giáo viên, nhà trường thì có buộc phải tôn trọng quyền riêng tư của các em? đó là chưa kể, ở nhiều nước khác nếu học sinh hư thì sẽ bị kỷ luật rất nặng...

Liên quan đến sự việc, theo thông tin trao đổi với báo Đất Việt, ông Bùi Nguyễn Tiến, Hiệu trưởng cho biết, theo quyết định của Trường, sáng hôm qua (02/11), trước khi vào tiết học, ông cùng giáo viên chủ nhiệm có lên trò chuyện với các em học sinh lớp 10A5 động viên cả lớp và đặc biệt là nhóm 7 em học sinh đi học trở lại. Không vì chuyện này mà để tâm lý các em bị ảnh hưởng, dẫn đến xáo trộn việc học. Sau khi trò chuyện, các em học sinh đều rất háo hức, vui vẻ. Trong thời gian tới nhà trường cũng tiến hành họp kiểm điểm xem cá nhân, tập thể nào cần rút kinh nghiệm trong việc ra quyết định kỷ luật buộc thôi học với nhóm các em học sinh này.

Tuy nhiên, vị Hiệu trưởng này cũng nói thêm, trước khi nhóm học sinh này quay trở lại trường học, nhà trường đã làm việc với phụ huynh của các em và "Tất cả phụ huynh đều thừa nhận con em mình hư, đã nhiều lần dạy dỗ nhưng không thay đổi. Hy vọng sau sự việc sẽ làm các em tỉnh ngộ mà có ý thức thay đổi bản thân, tập chung vào rèn luyện đạo đức và kiến thức, các em cũng đã gửi lời xin lỗi tới giáo viên chủ nhiệm".

Việc các học sinh này được quay trở lại trường học sớm như vậy là do ngày 01/11, Sở GDĐT Thanh Hóa đã ngay lập tức chỉ đạo Trường THPT Nguyễn Trãi thu hồi lại các quyết định kỷ luật đối với các học sinh lớp 10A5 trường THPT Nguyễn Trãi và thông báo cho các em học sinh bị kỷ luật quay trở lại trường học bình thường từ ngày 02/11 sau khi báo chí phản ánh vụ việc Nhà trường kỷ luật buộc thôi học với 7 học sinh của trường.

Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa) (Ảnh Đất Việt)

Trước đó theo báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 01/10, một học sinh lớp 10A5 sử dụng điện thoại di động trong lớp nên bị giáo viên bộ môn thu giữ và giao cho giáo viên chủ nhiệm. Chiều cùng ngày, cô giáo phát hiện điện thoại của học sinh này hiện lên nhóm nói chuyện facebook tên "Đậu Thị Bích" (tên giáo viên chủ nhiệm) với nội dung nói xấu thầy cô, nhà trường.

Cô Bích đã báo cáo sự việc lên Ban Giám hiệu và Nhà trường đã thành lập Hội đồng xét kỷ luật tám em học sinh lớp 10A5 với hình thức đuổi học vì đã có hành vi lập nhóm trên Facebook nói xấu thầy cô, nhà trường.

Quỳnh Nga

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thay-gi-tu-viec-hoc-sinh-truong-thpt-nguyen-trai-bi-ky-luat-buoc-thoi-hoc-va-vui-ve-di-hoc-lai-20181101150337915.htm