Thấy gì từ việc HLV Park Hang-seo loại cầu thủ trẻ?

Việc HLV Park Hang-seo loại cầu thủ ghi bàn duy nhất cho đội U-22 Việt Nam vào lưới đội tuyển quốc gia đêm 18-5 Nguyễn Hữu Thắng (Viettel) khiến nhiều người ngạc nhiên.

Cùng với Nguyễn Hữu Thắng là thủ môn Y Eli Niê (chấn thương), Lý Trung Hiếu, Tẩy Văn Toàn đều của CLB Sài Gòn.

HLV Park Hang-seo luôn đặt lợi ích chung và tính hiệu quả của tập thể lên trên hết. Ảnh: VFF

HLV Park Hang-seo luôn đặt lợi ích chung và tính hiệu quả của tập thể lên trên hết. Ảnh: VFF

Loại cầu thủ ghi bàn duy nhất cho U-22 cho thấy điều ông thầy người Hàn Quốc quan tâm hơn chính là lối chơi chung, hay nói đúng hơn là sự phù hợp của các cầu thủ ứng với lối chơi và yêu cầu của ông.

Nguyễn Hữu Thắng được đánh giá là tài năng trẻ từng rất thành công trong màu áo Bình Định khi CLB này thi đấu hạng Nhất và mượn Thắng từ CLB Viettel. Sau mùa giải giúp Bình Định thăng hạng, Hữu Thắng được CLB Viettel lấy về và thi đấu giải chuyên nghiệp.

Với HLV Park Hang-seo thì khả năng của một cá nhân trên đội tuyển còn lệ thuộc vào ý thức chiến thuật, cách vận hành cùng toàn đội với lối chơi chung và quan trọng nhất là kỷ luật trong thi đấu cũng như tinh thần và sự khát khao cống hiến.

Chắc chắn việc bốn cầu thủ U-22 bị loại sẽ làm những tuyển thủ đang tập trung chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 tại UAE phải nỗ lực và ý thức hơn với yêu cầu chung của thầy Park.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thay-gi-tu-viec-hlv-park-hangseo-loai-cau-thu-tre-986409.html