Thấy gì từ đơn tố cáo của thí sinh?

Những tiết lộ của thí sinh Vũ Lâm (Thanh Niên số 174 ra ngày 23.6.2010) khi tham gia cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng (NSĐATV) 2010 là hệ quả của cách tổ chức 'không giống ai' của ban tổ chức. >> Ngôi sao điện ảnh giá 200 triệu?

Một tổ chức, hai cuộc thi

Giữa tháng 9.2008, Tạp chí Điện ảnh TP.HCM trực thuộc Hội Điện ảnh TP.HCM công bố tổ chức cuộc thi NSĐATV 2008. Ngày 30.9 đến lượt Hội Điện ảnh TP.HCM thông báo cuối năm sẽ tổ chức cuộc thi Ngôi sao ngày mai. Về nội dung và hình thức thì hai cuộc thi này là như nhau, cùng một đơn vị chủ quản là Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Người cầm chịch 2 cuộc thi đều cùng giữ cương vị Phó chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM lúc đó là bà Dương Cẩm Thúy (cuộc thi Ngôi sao ngày mai) và ông Phạm Thùy Nhân (NSĐATV).

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu 2 cuộc thi dù cùng một đơn vị chủ quản tổ chức không "tranh chấp" nhau tên gọi. Qua phản ứng của dư luận, tháng 10.2008 Hội Điện ảnh TP.HCM phải giải quyết bằng việc cho tổ chức 2 cuộc thi với 2 tên gọi như đã nói ở trên vào thời điểm khác nhau.

Siêu nhân Việt và cuộc thi NSĐATV 2010

Tạp chí Điện ảnh TP.HCM có chức năng tổ chức cuộc thi NSĐATV và đã xin được giấy phép tổ chức. Về chủ trương thì không sai nhưng khi giao cho một công ty tư nhân đứng ra thực hiện mọi việc, nếu không kiểm soát thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại

NSND Huy Thành - cựu Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM

Đêm chung kết cuộc thi NSĐATV 2010 tổ chức hôm 1.5 tại Bình Dương đã gây bất ngờ cho khán giả, ban giám khảo lẫn thí sinh tham dự. Có đến 16 giải thưởng được trao nên gần như thí sinh nào xuất hiện trong đêm chung kết đều có giải. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với kết quả nhận được mà thí sinh Vũ Lâm là một ví dụ.

Điều đáng nói là gần như Công ty Siêu Nhân Việt được giao hẳn cuộc thi và đứng ra chịu trách nhiệm tổ chức và vì thế "đạo diễn" kiêm Giám đốc Thanh Quỳnh mới đủ tư cách nhận 180 triệu đồng từ thí sinh Vũ Lâm để làm "phí đào tạo". Với thời lượng diễn tiểu phẩm vỏn vẹn 5 phút cho mỗi thí sinh thì khó mà nói như lập luận của Giám đốc Thanh Quỳnh là đã chi số tiền 180 triệu của Vũ Lâm cho quần áo, đạo cụ, trang điểm, thu âm và cả tập luyện. Trong khi ban tổ chức từng tự tiện thêm thí sinh vào danh sách giờ chót để trở thành 18 thay vì 17 như công bố trên trang tin www.nsdatv2010.sieunhanviet.com trước đó - thì chuyện chi tiền cho luyện tập trong cả tháng trời là... không tưởng!

Hội Điện ảnh TP.HCM nói gì?

Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM:
“Chúng tôi sẽ xem xét đơn tố cáo của thí sinh Vũ Lâm”

Hội Điện ảnh TP.HCM vừa nhận được đơn tố cáo của thí sinh Vũ Lâm nêu một số vấn đề về cuộc thi NSĐATV 2010 do Tạp chí Điện ảnh TP.HCM phối hợp với Công ty Siêu Nhân Việt tổ chức và Hội cũng nắm được một số thông tin do Báo Thanh Niên đăng.

Hội Điện ảnh TP.HCM sẽ tìm hiểu lại thông tin một cách chính xác và đầy đủ để bàn cách giải quyết vấn đề này theo nguyện vọng của Vũ Lâm: “Lấy sự việc của tôi ra làm gương cho những bạn trẻ mới vào nghề, trẻ người non dạ tránh được những sự việc đáng tiếc”.

Dự kiến, trong cuộc họp Ban chấp hành sắp tới vào đầu tháng 7.2010, Ban chấp hành sẽ bàn bạc cùng với Tạp chí Điện ảnh TP.HCM thống nhất về việc tổ chức cuộc thi Diễn viên điện ảnh và phim truyền hình. Hội sẽ có quy chế chặt chẽ cho các cuộc thi, bảo đảm mục đích yêu cầu là tìm kiếm, phát hiện những gương mặt có khả năng diễn xuất cho điện ảnh và phim truyền hình, tránh những sai sót đáng tiếc.

Diễn viên Quyền Linh - Phó chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM:
“Cần phải nhờ đến các cơ quan chức năng để điều tra vụ việc”

Ban chấp hành mới của Hội Điện ảnh TP.HCM đang chờ quyết định của UBND TP.HCM về nhân sự mới, sau đó họp bàn phân công công việc vào đầu tháng 7 tới, đồng thời sẽ đưa vấn đề mà Báo Thanh Niên đã nêu ra giải quyết. Nếu thật sự có chuyện nhận tiền để lấy giải thì vụ việc không còn trong phạm vi của Hội mà phải nhờ các cơ quan chức năng điều tra. Ở cương vị là Phó chủ tịch thường trực của Hội Điện ảnh TP.HCM, tôi thấy đây là bài học mà Hội phải rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các cuộc thi diễn viên điện ảnh.

Đ.T (ghi)

Đỗ Tuấn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/thay-gi-tu-don-to-cao-cua-thi-sinh-494949.html