Thấy gì từ bản danh sách sơ bộ ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia?

Để chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tới, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố 32 tuyển thủ lên tập trung ĐTQG.

Sự trở lại của những gương mặt quen thuộc

Đã lâu lắm rồi, NHM Bóng đá Việt Nam không được chứng kiến những bước chạy quen thuộc của Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn và Ngô Hoàng Thịnh trong màu áo ĐTQG. Tuy nhiên, ở đợt tập trung này NHM đã phần nào đó được thỏa ước nguyện khi cả ba cầu thủ này đều được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG để chuẩn bị cho trận đấu với ĐTQG Malaysia thuộc vòng loại World Cup 2022.

Có thể thấy, sự trở lại của ba cầu thủ này ít nhiều khiến NHM tỏ ra hứng khởi và tò mò về màn trình diễn của họ trong những ngày tập trung sắp tới.

Sự trở lại của ba cầu thủ trên sẽ góp phần tăng cường sức mạnh nơi tuyến giữa và hàng công của ĐTQG Việt Nam.

Sự trở lại của ba tuyển thủ này hứa hẹn sẽ giúp hàng công của ĐTQG Việt Nam nguy hiểm hơn.

Sự trở lại của ba tuyển thủ này hứa hẹn sẽ giúp hàng công của ĐTQG Việt Nam nguy hiểm hơn.

Mạc Hồng Quân sau một thời gian dài vắng bóng cũng đã được vị chiến lược gia người Hàn Quốc tạo điều kiện lên tuyển nhờ phong độ chói sáng của mình trong màu áo Quảng Ninh FC.

Dù xuất thân là môt tiền đạo nhưng trong những mùa giải qua, Hồng Quân được sắp xếp thi đấu ở hàng tiền vệ của đội bóng đất mỏ. Trong vị trí tiền vệ công, tài năng của tiền vệ này được khai phá hoàn toàn. Với nhãn quan chiến thuật cùng nền tảng kỹ thuật tốt, anh đã giúp cho tuyến giữa của Than Quảng Ninh thi đấu cực kỳ thăng hoa.

Ngoài ra, với bản năng "sát thủ" vốn có của mình, cầu thủ Việt Kiều này đã liên tục "nổ súng" đem về những bàn thắng quý giá cho đội bóng. Sự góp mặt của Mạc Hông Quân sẽ phần nào đó giúp vị chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm sự lựa chọn cho hàng công của ĐTQG.

Cái tên tiếp theo nhận được nhiều sự yêu mến nơi NHM chính là Võ Huy Toàn. Tiền vệ cánh thuộc biên chế Đà Nẵng FC là mẫu cầu thủ có tốc độ cực tốt, thi đấu lăn xả, quyết liệt và từng là một nhân tố không thể thiếu của các cấp độ ĐTQG Việt Nam dưới thời hai cựu HLV Miura và Hữu Thắng.

Với cái chân trái cực khéo của mình cùng những cú sút xa mạnh như "búa bổ", Huy Toàn sẽ là một mũi khoan sắc bén mà HLV Park nên sử dụng trong trận đấu với Malaysia. Bởi lẽ anh là khắc tinh của "những chú hổ Mã Lai" khi thường xuyên có những bàn thắng đẹp mắt.

Cái tên cuối cùng chính là Ngô Hoàng Thịnh. Thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, tiền vệ gốc Nghệ An luôn thi đấu chắc chắn trong việc đánh chặn cũng như triển khai tấn công. Chính sự tỏa sáng của Hoàng Thịnh đã giúp CLB TP. Hồ Chí Minh bay cao trên BXH V.League.

Cơ hội khẳng định mình của các tân binh

Ngoài những gương mặt đã quá quen thuộc như Văn Lâm, Ngọc Hải, Văn Hậu hay Quang Hải, lần này, những cầu thủ thi đấu tốt ở V.League cũng được ông thầy người Hàn Quốc trao cơ hội cho thử thức ở ĐTQG. Tô Văn Vũ, Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Công Thành và A Hoàng là những cái tên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo ĐTQG.

Các tân binh được NHM kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo ĐTQG.

Nếu như Tô Văn Vũ thi đấu khá hay trong màu áo Bình Dương ở vị trí tiền vệ công thì Đặng Anh Tuấn với lối chơi tương tự Xuân Trường được kỳ vọng là một làn gió mới cho tuyến giữa của ĐTQG Việt Nam. Với nhãn quan chiến thuật tốt cùng khả năng "chia bài" tuyệt vời, cầu thủ thuộc biên chế Đà Nẵng FC sẽ là một bất ngờ lớn đối với ĐTQG Malaysia nếu anh được giữ lại đến cuối cùng.

Tuy nhiên, dù đều là những cầu thủ có chất lượng và đang có phong độ cao nhưng để có thể trụ lại đến cuối cùng và cạnh tranh một vị trí thi đấu chính thức, các tân binh cần phải nỗ lực hết mình trong các buổi tập và chứng tỏ được những phẩm chất tốt nhất của mình.

Danh sách sơ bộ 32 tuyển thủ:

Thủ Môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, Phạm Xuân Cường, Trần Nguyên Mạnh.

Hậu Vệ: A Hoàng, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Hữu Tuấn, Công Thành, Văn Hậu, Xuân Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng.

Tiền Vệ: Văn Vũ, Anh Tuấn, Huy Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đức Huy, Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Trọng Hoàng.

Tiền đạo: Văn Toàn, Minh Tuấn, Hồng Quân, Công Phượng, Anh Đức.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thay-gi-tu-ban-danh-sach-so-bo-dtqg-viet-nam-chuan-bi-cho-tran-dau-voi-malaysia-a449768.html