Thấy gì qua trận thua bất ngờ của Man United trước Basel?

Chuyến làm khách đến Thụy Sỹ của thầy trò Mourinho không dễ dàng như dự kiến. Dưới đây là một số điều rút ra sau trận Basel 1-0 Man Utd.

Sau hơn 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương, rốt cuộc tiền vệ người Pháp đã có thể thi đấu trở lại trong trận đấu tuần trước với Newcastle. Đến chuyến làm khách tại Basel mới đây, cầu thủ 24 tuổi cũng góp mặt trong đội hình xuất phát. Đây là một sự kiện khá đặc biệt với cá nhân tiền vệ sinh năm 1993, bởi anh đã dính chấn thương ở chính trận gặp Basel lượt đi ngày 13/9. Cả trận, Paul Pogba tung ra 69 đường chuyền với tỷ lệ chính xác rất cao – 91%.

Bên cạnh đó, tiền vệ với mái tóc nổi bật này cũng kịp tung ra 2 cú dứt điểm trong thời gian có mặt trên sân. Với sự có mặt của Pogba, M.U đã áp đảo hoàn toàn đội chủ nhà trong hiệp 1, nhưng không duy trì được sức ép trong toàn bộ trận đấu. Cuối cùng, anh được Jose Mourinho cho ra nghỉ khi thời gian mới trôi qua phút 66, có lẽ bởi vì thể lực vẫn chưa đảm bảo cho Pogba chơi trọn vẹn 90 phút. Thời điểm đó, Matic được đưa vào sân, nhưng sức tấn công của Quỷ đỏ suy giảm đáng kể và bàn thua đến với họ ngay những phút cuối cùng của trận đấu.

Pogba nhường chỗ cho Matic phút 67

Trong trận đấu này, Người đặc biệt đã quyết định lựa chọn Sergio Romero trấn giữ khung thành Quỷ đỏ, cùng với đó là sao trẻ Joel Pereira là phương án dự phòng. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với De Gea, hay đơn giản chỉ là Mourinho muốn cậu học trò được nghỉ ngơi. Dù vậy, rõ ràng Romero đã hoàn thành tốt công việc của mình, anh có đến 5 lần cản phá thành công những pha dứt điểm của đối phương, và bàn thua phút cuối chỉ là một thoáng sơ hở của các hậu vệ.

Ngoài ra, Marcos Rojo sau hơn nửa năm làm bạn với chấn thương, cuối cùng cũng được đá chính ngay từ đầu. Vẫn sự mạnh mẽ và quyết liệt vốn có, trung vệ người Argentina đã khiến những cầu thủ đối phương gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có 1 lần anh lăn xả để ngăn chặn pha dứt điểm của tiền đạo Basel. Không tệ với một cầu thủ đã rời xa sân cỏ 7 tháng, và chắc chắn Marcos Rojo sẽ đem đến sự tin cậy cho Jose Mourinho trong chặng đường khó khăn phía trước.

Romero đã có trận đấu tốt trước Basel

Hai hậu vệ của M.U trong trận này, Matteo Darmian và Daley Blind đã có một ngày thi đấu dưới sức. Có lẽ bởi bị giam hãm quá lâu trên băng ghế dự bị, trong trường hợp của Darmian là liên tục xáo trộn vị trí, khiến cho 2 cầu thủ này không tạo ra bất kỳ ấn tượng nào. Trong thế trận tấn công áp đảo mà M.U tạo ra trong hiệp 1, sự hỗ trợ cho những tiền vệ phía trên của cả 2 là vô cùng hạn chế. Bên cánh phải, Darmian thường xuyên để Lingard và Pogba xoay sở, trong khi Daley Blind chỉ được nhắc đến mỗi khi đội nhà hưởng phạt góc.

Trong khi đó, cả 2 hậu vệ này đã mắc lỗi trong bàn thua duy nhất của Man United phút cuối cùng. Darmian dường như đã đứng nhìn Raoul Petretta đưa bóng vào bên cánh của mình, quả bóng trôi qua 2 trung vệ, cuối cùng đến vị trí mà Michael Lang chờ sẵn để đệm bóng vào lưới trống. Daley Blind đã thiếu nhạy cảm và quá chậm chạp để có thể ngăn chặn được bàn thua cho đội nhà. Tất nhiên, thất bại này không phải thảm họa, nhưng rõ ràng nếu muốn trở lại đội hình xuất phát Quỷ đỏ, Darmian và Blind đều phải cải thiện rất nhiều.

Darmianvà Blind đã chơi tệ trước Basel

Với 4 chiến thắng tính đến trước vòng đấu này, Man United đang nắm lợi thế cực lớn để tiến vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng. Dù không thể giành thêm 1 điểm để cụ thể hóa điều này, nhưng cơ hội vẫn còn nguyên với thầy trò Jose Mourinho. Hiện nay, Quỷ đỏ vẫn tạm thời xếp vị trí thứ nhất, và cũng chỉ cần 1 điểm trong trận cuối cùng với CSKA Moscow để đi tiếp. Thậm chí, một thất bại không quá cách biệt cũng có thể giúp đội chủ sân Old Trafford vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Tất nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Jose Mourinho, nhưng thất bại này có thể sẽ gây ra tác động xấu với các cầu thủ Man United. Vào cuối tuần này, M.U sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Brighton, sau đó là đến làm khách trên sân của Watford. Tuy nhiên, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng ngay sau 2 trận đấu nói trên, khi M.U trở lại Champions League. Như đã nói, họ vẫn phải hướng sự chú ý của mình vào Cup C1 để đảm bảo một chiếc vé đi tiếp, nhưng khó khăn dành cho Quỷ đỏ là rất lớn khi họ sẽ chạm trán với Arsenal và Man City, xen giữa đó là trận đấu với CSKA. Bởi vậy, Jose Mourinho chắc chắn sẽ rất thất vọng với trận thua Basel mới đây.

Xếp hạng bảng A sau 5 lượt trận

Thông số Basel 1-0 MU

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-chau-au/nhung-dieu-rut-ra-sau-tran-basel-10-man-utd-184-173670.html