Thấy gì ở Công viên Thống Nhất sau 1 tháng đóng cửa phòng COVID-19

Từ 1/5, công viên Thống Nhất mở cửa trở lại sau 1 tháng tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận nhanh của phóng viên sáng 2/5, rất đông người dân kéo đến vui chơi và tập luyện thể thao. Nhiều người trong số này vẫn còn tâm lý chủ quan tụ tập nói chuyện và không đeo khẩu trang.

Bắt đầu từ ngày 1/5, công viên Thống Nhất đã mở cửa trở lại sau 1 tháng đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Bắt đầu từ ngày 1/5, công viên Thống Nhất đã mở cửa trở lại sau 1 tháng đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận nhanh của phóng viên TPO, người dân nô nức kéo đến vui chơi và tập luyện thể thao, rất nhiều người trong số này vẫn còn tâm lý chủ quan không đeo khẩu trang phòng chống dịch.

Đủ mọi lứa tuổi già, trẻ, gái trai đều chăm chỉ tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe tại công viên.

Không chỉ tập luyện với các dụng cụ được trang bị sẵn trong công viên, người dân còn tranh thủ tập mọi nơi có thể ngày cả trên vỉa hè.

Sau 1 tháng tạm dừng đóng cửa để phòng, chóng dịch CIVID-19, người dân rất hào hứng khi công viên được mở cửa trở lại vào ngày hôm qua.

Chạy bộ trong khuôn viên công viên là hoạt động thể thao được rất đông người dân hưởng ứng.

Các dụng cụ tập luyện được trang bị sẵn trong công viên đã không còn 1 chỗ trống.

Bộ môn đá cầu với 3 sân được kẻ vạch sẵn thu hút khá đông các vận động viên không chuyên thi đấu đối kháng.

Bóng đá là môn thể thao có thể thi đấu trên mọi địa hình, khoảng trống sẵn có trong công viên.

Đài phun nước tại khu trung trung tâm trong công viên là nơi thu hút nhiều bạn nhỏ đến vui chơi nhất.

Các khu vui chơi cầu trượt, bạn nhỏ vui sướng chơi đùa sau bao ngày không được vào công viên

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/photo/thay-gi-o-cong-vien-thong-nhat-sau-1-thang-dong-cua-phong-covid19-1651525.tpo