Thay đổi tư duy tham gia BHXH tiết kiệm vì cộng đồng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cấp, ngành tập trung tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức, thói quen để tiết kiệm bằng hình thức văn minh hơn, vừa vì bản thân vừa vì lợi ích cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ LĐ-TB&XH diễn ra ngày 18/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện và nhiều mặt rất rõ nét của ngành LĐTBXH trong năm 2018 như là lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã có tiến bộ vượt bậc, chỉ tiêu vào khối giáo dục nghề nghiệp đạt trên 100%; xuất khẩu lao động; lĩnh vực chính sách an sinh xã hội…

Đối với chính sách phát triển bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng nêu ra kinh nghiệm của phát triển đối tượng tham gia BHYT khi giao chỉ tiêu cụ thể, kế hoạch và gắn trách nhiệm cho các địa phương. Nhờ đó, số người có thẻ BHYT tăng lên rất cao (đến nay tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt hơn 88% số dân).

Học tập kinh nghiệm này, theo Phó Thủ tướng, phát triển mạng lưới an sinh xã hội, một mặt phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời cần áp dụng biện pháp giao chỉ tiêu cho các tỉnh/thành để phát triển đổi tượng tham gia BHXH bắt buộc. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự kỳ vọng và đề nghị các tỉnh/thành tích cực vào cuộc để phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành LĐ-TB&XH năm 2019

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành LĐ-TB&XH năm 2019

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu cần phải đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen, thay đổi tư duy của người dân. Từ trước đến nay, người dân vẫn quen tiết kiệm cho riêng mình. Các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua các kênh truyền thông nhằm thay đổi thói quen, tư duy của người dân, “tham gia BHXH là hình thức tiết kiệm mới, văn minh hơn và mang tính cộng đồng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, theo Phó Thủ tướng, ngoài lĩnh vực quản lý, quản trị, điều hành đang được triển khai, Bộ LĐTBXH cần bàn sâu thêm một số việc thiết thực nhất. Đơn cử như là thuê các đơn vị dịch vụ thanh toán các chế độ bảo hiểm, lương hưu, trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước để bảo đảm minh bạch, công khai, đồng thời các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán có trách nhiệm lập cơ sở dữ liệu về các đối tượng hưởng chế độ chính sách, trợ cấp xã hội. Chưa kể, trong thời điểm cần chi trả lượng tiền lớn khi có thiên tai, dịch bệnh, lễ tết… thì những đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán có thể chủ động triển khai ngay và đồng loạt do có nguồn tiền dồi dào thay vì chờ đợi thủ tục để giải ngân từ ngân sách nhà nước.

Ứng dụng công nghệ thông tin còn góp phần kết nối các tổ chức xã hội, cá nhân, doanh nghiệp để thống nhất các địa chỉ cần được hỗ trợ, trong đó tách bạch phần từ ngân sách nhà nước, phần từ các nguồn lực khác để trợ giúp có hiệu quả, giúp xóa đói giảm nghèo bền vững, giúp những người yếu thế vươn lên thực sự.

“Tới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đề án thẻ an sinh điện tử, Bộ LĐTB&XH cần chủ động, tích cực phối hợp để tích hợp tất cả các thông tin phục vụ công tác quản lý của mình”, Phó Thủ tướng trao đổi thêm.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, thời gian qua triển khai các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đến nay cả nước có 14,724 triệu người tham gia BHXH, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Đến nay cả nước có 14,724 triệu người tham gia BHXH, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động. Ảnh minh họa

Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019, ngành LĐ-TB&XH tập trung thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động; triển khai các giải pháp đồng bộ để mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tạn nạn nghề nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về quan hệ lao động, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/thay-doi-tu-duy-tham-gia-bhxh-tiet-kiem-vi-cong-dong-post54589.html