Thay đổi tội danh cựu nhà báo 'vòi' tiền doanh nghiệp

Tòa phúc thẩm tuyên phạt cựu nhà báo Hoàng Uyển tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' thay cho tội 'Môi giới hối lộ' mà tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó.

Liên quan vụ nhà bào vòi tiền doanh nghiệp, ngày 16/4, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án môi giới hối lộ, 2 bị cáo là Phạm Lê Hoàng Uyển (SN 1976, công tác tại Tạp chí H.N.&P.T.) và Võ Hoàng Hà (SN 1978, từng là Chủ tịch HĐQT Công ty hóa chất Khử trùng Châu Á tại TP Hồ Chí Minh, là cộng tác viên của Uyển).

Phạm Lê Hoàng Uyển (áo xanh) tại phiên tòa.

Phạm Lê Hoàng Uyển (áo xanh) tại phiên tòa.

Sau quá trình thẩm vấn, tranh luận và từ chứng cứ thu thập được, HĐXX quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, tòa nhận định tội môi giới hối lộ cấp sơ thẩm tuyên chưa chính xác, quyết định sửa tội danh, tuyên phạt Hoàng Uyển 4 năm tù, Hoàng Hà 2 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Uyển vì không có tình tiết mới; không chấp nhận sung công số tiền 280 triệu đồng của bị hại Võ Thanh Long…

Tháng 1/2019, Uyển bị TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 4 năm tù, Hà 2 năm tù về tội môi giới hối lộ. Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Cần Thơ đã có quyết định kháng nghị một phần về tội danh Uyển và Hà, đề nghị TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm vụ án theo hướng 2 bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tịch thu sung công quỹ số tiền 280 triệu đồng mà Võ Thanh Long đưa cho Uyển; không kiến nghị xử lý Long tội Đưa hối lộ. Hoàng Uyển có đơn kháng án, xin giảm mức án nhẹ hơn để được sớm trở về nhà vì gia đình đơn chiếc, mẹ già, bị bệnh, con còn nhỏ.

Tại phiên tòa, do Uyển bị bệnh nên HĐXX yêu cầu bác sĩ Công an TP Cần Thơ đến hỗ trợ. Qua kiểm tra, bác sĩ cho biết Uyển đủ sức khỏe tham dự phiên tòa. HĐXX cho phép bị cáo ngồi trả lời thẩm vấn. Uyển thừa nhận hành vi sai trái và tha thiết xin tuyên mức án thấp nhất. Về phía Hà cho rằng bản thân không biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, chỉ định giúp đỡ người quen, khi được cơ quan điều tra và luật sư giải thích thì bị cáo đã nhận thức được hành vi mình là sai, không ý kiến về mức án.

Khoảng giữa năm 2017, Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh có đăng loạt bài phản ánh công ty Cổ phần Bất động sản Cao Thắng và Công ty Cổ phần Quốc tế Ước Mơ Việt của Võ Thanh Long kinh doanh, huy động vốn không minh bạch. Lo sợ, Long điện thoại cho Uyển nhờ gỡ bài. Dù không có khả năng, Uyển vẫn nhận lời, ra giá 700 triệu đồng, kèm chi phí đi lại 30 triệu đồng. Uyển nhờ Hà hợp thức hóa việc nhận tiền, Hà hỗ trợ giúp làm hợp đồng mua bán cây kiểng giữa các bên. Ngày 6/8/2017, Long hẹn Uyển xuống Cần Thơ nhận trước 280 triệu đồng. Hà kêu tài xế đi rước Uyển và khi Uyển đang nhận tiền tại quán cà phê ở quận Ninh Kiều thì bị công an bắt quả tang.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thay-doi-toi-danh-cuu-nha-bao-voi-tien-doanh-nghiep-d142560.html