Thay đổi tính chất vụ án, 7 cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa bị khởi tố điều tra

7 cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa bị khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Công an quận Tân Phú và UBND quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) xác nhận, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với 7 người nguyên là cán bộ công tác tại Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú).

Danh tính 7 đối tượng bị khởi tố, bắt giữ là: Thiếu tá Phạm Thanh Tuấn (trưởng công an phường); Trung tá Lê Văn Quý, trung tá Lê Văn Hòa (cùng phó trưởng công an phường); Thượng úy Nguyễn Đăng Chiến (cảnh sát khu vực), Đại úy Nguyễn Đức Hiền, Đại úy Võ Quang Kế, Thượng úy Phạm Ngọc Vy, để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo nguồn tin từ tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, 7 cán bộ trên đã bị đình chỉ công tác. Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của những người này.

Công an phường Tân Phú cho biết, ngày 2/6/2019, Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) bắt quả tang đối tượng L.N.M. tàng trữ 20 viên thuốc lắc và 5 khay ma túy tổng hợp. Đối tượng này cùng tang vật bị áp giải về Công an phường để phục vụ công tác điều tra.

7 cán bộ Công an đang tiếp nhận điều tra (ảnh minh họa)

Tại đây, thượng úy Nguyễn Đăng Chiến là người lấy lời khai của M.. Sau đó, M. được sử dụng điện thoại gọi cho người nhà cầm 100 triệu đồng đến trụ sở Công an và được cho về.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình này, đại úy Nguyễn Đức Hiền cũng có liên quan vì yêu cầu M. về nhà lấy tiền đem đến trụ sở Công an để giải quyết, cho về.

Tiếp đến ngày 8/12/2019, một người khác tên là L.M.C. bị Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép 1,2g ma túy đá trong người.

Đối tượng này và tang vật bị đưa về trụ sở để làm việc. Sau khi lấy lời khai, đại úy Nguyễn Đức Hiền đã gặp C. yếu cầu đưa tiền thì sẽ cho về nhà.

Hiền lại cho C. sử dụng điện thoại gọi người đem 140 triệu đồng và 2 chỉ vàng đến. Hiền hướng dẫn C. để tiền và vàng trong nhà vệ sinh, sáng hôm sau Hiền cho C. về nhà.

Cơ quan điều tra xác định, L.N.M. và L.M.C. có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nhưng các cán bộ Công an phường đã không xử lý theo đúng quy trình mà làm thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích sau khi người nhà mang tiền đến.

Hiện 7 cán bộ Công an phường đã đang tiếp nhận điều tra của Công an TP Hồ Chí Minh./.

Tạm đình chỉ 2 cán bộ công an bị giang hồ bao vây trên xe ở Đồng Nai

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/danh-tinh-7-can-bo-cong-an-phuong-phu-tho-hoa-vua-bi-khoi-to-22985.html