Thay đổi thái độ, Tổng thống Pháp nói phương Tây 'ngây thơ', muốn vạch lằn ranh đỏ với Nga

Ngày 18/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, các cường quốc trên thế giới nên xác định 'rõ ràng ranh giới đỏ' với Nga và cân nhắc các biện pháp trừng phạt có thể áp đặt khi họ vượt qua ranh giới này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, các cường quốc trên thế giới nên xác định 'rõ ràng ranh giới đỏ' với Nga. (Nguồn: thestandard.com)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, các cường quốc trên thế giới nên xác định 'rõ ràng ranh giới đỏ' với Nga. (Nguồn: thestandard.com)

Trả lời phỏng vấn trên kênh CBS của Mỹ, được ghi hình ngày 16/4 và phát sóng ngày 18/4, ông Macron nhấn mạnh rằng, "đây là cách duy nhất để trở nên đáng tin cậy".

Ông cũng đồng ý việc Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng mở một cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời điểm căng thẳng.

Kể từ khi đắc cử vào năm 2017, nhà lãnh đạo Pháp đã cố gắng giảm sự ngờ vực giữa Nga và phương Tây, hy vọng tranh thủ sự giúp đỡ của Moscow trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng khó khăn nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, trong một thay đổi rõ ràng, ông Macron nhắc đến việc Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3/2014 như một thời kỳ mà chính sách ngoại giao của phương Tây đã quá dễ dãi.

Ông Macron nói: "Đó là sự thất bại của một cách tiếp cận ngây thơ đối với Nga. Khi chúng ta đặt ra các ranh giới đỏ, chúng ta phải chắc chắn là đáng tin cậy và khiến người khác tôn trọng những ranh giới này".

Bình luận của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra một số căng thẳng tồi tệ nhất giữa Nga và phương Tây kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

(theo CBS News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thay-doi-thai-do-tong-thong-phap-noi-phuong-tay-ngay-tho-muon-vach-lan-ranh-do-voi-nga-142678.html