Thay đổi ở công viên Krabi

Những này qua, trên các mạng xã hội đầy ắp những lời khen về sự thay đổi ở công viên Krabi (Thái Lan), vì đã cung cấp cho khách du lịch những khay đựng đồ ăn truyền thống có tên 'pinto thao' thay vì túi nhựa khi họ vào tham quan công viên Hải dương quốc gia Than Bok Khorani.

Hình ảnh du khách vui chơi tại công viên Krabi

Theo tờ The Nation, ban điều hành công viên Krabi đã cho nhân viên trao những túi vải cho du khách để hưởng ứng chiến dịch mới của Bộ Môi trường Thái Lan là “cấm sử dụng túi nilông” ở tất cả 154 công viên quốc gia và 7 vườn thú. Sự thay đổi này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng, trong bối cảnh túi nilon bị sử dụng bừa bãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Và câu chuyện này đã được giáo sư chuyên ngành hải dương học Thon Thamrongnawasawat chia sẻ trên trang facebook cá nhân, chỉ trong một buổi sáng đầu tuần đã thu hút tới 12.000 lượt “like”. Ông Thon cũng đánh giá cao những nỗ lực của các nhà điều hành công viên, du khách cả trong và ngoài nước đã biến “những điều không thể trong quá khứ” thành có thể như hôm nay.

Trước đó, kể từ ngày 12/8, Bộ Môi trường Thái Lan đã phát động chiến dịch mới “nói không với túi nilon”, yêu cầu triển khai thí điểm ở các công viên quốc gia cũng như các điểm bảo tồn động thực vật hoang dã. Mục tiêu ban đầu là mỗi năm cả nước giảm được khoảng 45 nghìn triệu triệu túi rác nilon các loại.

HD

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thay-doi-o-cong-vien-krabi-post225785.html