Thay đổi nhận thức cho cư dân về hộ tịch, quốc tịch

Vì mối quan hệ thân quen lâu đời, đồng bào dân tộc các xã giáp biên giữa tỉnh Hủa Phăn, Lào và tỉnh Sơn La, Việt Nam thường xuyên qua lại. Cũng từ đây, nhiều đôi trai gái của 2 bên biên giới đã nên duyên vợ chồng. Nhưng việc kết hôn của họ chỉ được tiến hành theo phong tục tập quán địa phương chứ không thực hiện theo quy định của pháp luật. Hệ lụy là không chỉ bản thân mà con cái họ cũng mất quyền công dân ở nước sở tại; Cơ quan chức năng khó kiểm soát dữ liệu dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự. Hơn 3 năm qua, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đã nỗ lực để giảm thiểu tình trạng này

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thay-doi-nhan-thuc-cho-cu-dan-ve-ho-tich-quoc-tich-45221.htm