Thay đổi nhân sự tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Một số nhân sự tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và tại Ban Dân tộc TPHCM.

Phó Chủ tich UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng (thứ hai từ phải sang) và ông Hồ Văn Ngon (thứ ba từ phải sang) tại buổi trao quyết định. Ảnh: KIỀU PHONG

Phó Chủ tich UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng (thứ hai từ phải sang) và ông Hồ Văn Ngon (thứ ba từ phải sang) tại buổi trao quyết định. Ảnh: KIỀU PHONG

Sáng 27-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng đã trao quyết định cán bộ ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.

Tại buổi trao quyết định này có sự tham dự của ông Vân Trọng Dũng, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV; ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc TP.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng, đã trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hồ Văn Ngon, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV và ông Lương Hồng Đức, Phó Trưởng Ban Dân tộc TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng (thứ hai từ phải sang) và ông Lương Hồng Đức (thứ ba từ phải sang) tại buổi trao quyết định. Ảnh: KIỀU PHONG

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng, ghi nhận những đóng góp của các ông Hồ Văn Ngon, Lương Hồng Đức trong hơn 40 năm công tác qua. Trong đó, ông Hồ Văn Ngon từng có thời gian làm lãnh đạo huyện Cần Giờ trong những năm đầu được sáp nhập vào TPHCM (trước đó huyện này có tên huyện Duyên Hải, thuộc tỉnh Đồng Nai - PV), tạo những cơ sở ban đầu cho việc phát triển huyện Cần Giờ về sau này.

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng cũng mong muốn sau khi về hưu, các ông Hồ Văn Ngon, Lương Hồng Đức tiếp tục có những đóng góp cho địa phương.

KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thay-doi-nhan-su-tai-tong-cong-ty-nong-nghiep-sai-gon-561709.html