Thay đổi hình thức kỷ luật đối với Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với ông Lê Thanh Tân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, người bị dính tin đồn 'tát nhân viên cấp dưới tại cơ quan làm việc'.

Theo quyết định của UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Với cương vị là Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, ông Lê Thanh Tân đã có hành vi xử sự thiếu chuẩn mực đối với cán bộ cấp dưới, vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ công chức quy định tại Điều 17, Quy định số 47, QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; khi làm việc với tổ chức Đảng, thiếu trung thực, không tự giác nhận khuyết điểm là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến bản thân tổ chức Đảng, cơ quan nơi sinh hoạt và công tác.

UBKT Tỉnh ủy xét thấy, ông Lê Thanh Tân có vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thay đổi hình thức kỷ luật của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đối với ông Lê Thanh Tân từ mức cảnh cáo bằng hình thức khiển trách.

UBND huyện Đức Phổ nơi ông Lê Thanh Tân làm Phó Chủ tịch.

Chiều 2/8, trao đổi với PV Báo Công lý qua điện thoại, ông Lê Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết đã nhận được quyết định của UBKT Tỉnh ủy đối với những khiếu nại kỷ luật của ông. Tuy nhiên, ông Tân không đồng tình với quyết định này vì cho rằng không thỏa đáng, đồng thời sẽ tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền làm rõ hơn vấn đề này.

“Việc Ban Thường vụ Huyện ủy cho rằng tôi đánh nhân viên cấp dưới tại cơ quan đã được xác định là không có, còn việc bỏ lại nhân viên khi đi công tác là không đúng. Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ là không có bằng chứng, không có cơ sở nhưng UBKT Tỉnh ủy xác định tôi có vi phạm nhưng chưa đến mức cảnh cáo và chuyển hình thức kỷ luật từ cảnh cáo xuống khiển trách là chưa làm hết trách nhiệm. Tôi không đồng tình với quyết định của UBKT Tỉnh ủy vì tôi không vi phạm nên tôi sẽ không nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào”, ông Tân khẳng định.

Như báo Công lý đã thông tin, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Tân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện này vì nhiều lý do như: ông Tân đã đánh người lao động trong lúc làm việc tại cơ quan; dùng lời lẽ xúc phạm danh dự của cán bộ, công chức dưới quyền; mệnh lệnh, cửa quyền, xử sự thiếu chuẩn mực đối với cán bộ cấp dưới; bỏ lại cán bộ khi đi công tác cùng xe, không cho cán bộ đi dự họp chung xe trong thời tiết mưa bão.

Bên cạnh đó, khi tổ chức phát hiện và làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Tân thiếu trung thực, cố tình quanh co, không thành khẩn nhận khuyết điểm, có biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); vi phạm tại Điều 16, Điều 17 của Luật cán bộ, công chức;…

Tuy nhiên, ông Tân không đồng ý với những kết luận này của Ban Thường vụ Huyện ủy khi cho rằng việc kết luận của Ban Thường vụ là không chính xác, thiếu tính khác quan. Vì vậy, ông Tân đã làm đơn khiếu nại lên UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi để được làm rõ.

Minh Quân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/thay-doi-hinh-thuc-ky-luat-doi-voi-pho-chu-tich-ubnd-huyen-duc-pho-263026.html