Thầy dạy cờ 'ngoài biên chế'

Phong trào Thể thao trí tuệ ở Quảng Ninh những năm gần đây phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân và là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào xã hội hóa thể thao ở Vùng mỏ. Nhiều địa phương đã xây dựng mô hình hoạt động của các CLB cờ vua, cờ tướng với sự tham gia đông đảo của mọi người, nhất là thế hệ trẻ. Trong số các CLB cờ mới nổi lên trong thời gian gần đây ở Vùng mỏ Quảng Ninh có CLB Cẩm Phả Chess với HLV là ông Đỗ Quang Hậu - người thầy dạy cờ 'ngoài biên chế'…

CLB Cẩm Phả Chess là CLB cờ vua trẻ, được hình thành từ năm 2015. Những ngày đầu, CLB có phòng tập tại SVĐ thành phố với hơn chục thành viên, chủ yếu là các em lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Điều đặc biệt là người đứng lớp là thầy Đỗ Quang Hậu, Nghệ sĩ Vùng mỏ.

HLV Đỗ Quang Hậu trong giờ huấn luyện thực hành.

Người ta biết đến anh nhiều hơn trong lĩnh vực văn hóa quần chúng ở Vùng than Cẩm Phả khi anh còn làm công nhân và là hạt nhân văn nghệ ở Công ty Vận tải Đưa đón thợ mỏ - TKV. Từ ngày nghỉ hưu theo chế độ, xuất phát từ tình yêu với cờ vua, anh Hậu đã say mê nghiên cứu và tham gia các giải cờ vua của thành phố và tỉnh, tuy thanh tích chưa cao nhưng quan trọng là anh có thêm bề dày kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện và đào tạo các VĐV trẻ. Nhiều năm, anh được Chi hội Cờ Cẩm Phả cử vào BHL đội tuyển cờ thành phố tham dự Giải cờ truyền thống Đài PT - TH tỉnh. Nhiều lớp VĐV cờ của Cẩm Phả như Lê Tiến Dũng, Vũ Đăng Quân, Lê Thu Hiền, Lê Công Cường… đã qua nhiều kỳ tập huấn dưới sự chỉ đạo của HLV Đỗ Quang Hậu, hiện các em đều là các kỳ thủ chủ chốt của đội tuyển cờ TP Cẩm Phả và các doanh nghiệp ngành Than.

Được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố, Trung tâm TT&VH Cẩm Phả đã bố trí cho CLB Cẩm Phả Chess một phòng tập tại tầng 3 Nhà văn hòa thiếu nhi. Đây không chỉ là nơi hội tụ các em học sinh từ 4 - 5 tuổi trở lên ham thích cờ vua, muốn tìm hiểu thế giới kỳ ảo của “64 ô vuông đen trắng”… mà còn là nơi tập huấn, giao lưu thi đấu của các VĐV cờ vua trẻ của Cẩm Phả. Tuy có phòng tập miễn phí nhưng thầy Hậu vẫn phải bỏ kinh phí đầu tư quân bàn cờ, đồng hồ chơi cờ, các phương tiện giảng dạy chuyên môn như bàn cờ treo để lên lớp.

Ông Nguyễn Trọng Quý, Phó giám đốc Trung tâm TT&VH TP Cẩm Phả cho biết: “ Cẩm Phả có nhiều CLB, lớp cờ nhưng Cẩm Phả Chess là CLB cờ duy trì tập luyện đều đặn và có chất lượng chuyên môn cao với các buổi tập vào thứ 3,5, 7 và chủ nhật trong tuần. Số lượng học sinh theo học thường xuyên là trên 20 em, có thời kỳ đông đảo lên tới 50 - 60 em như những ngày hè. Là cộng tác viên của Trung tâm (không trong biên chế hưởng lương, phụ cấp) nhưng HLV Đỗ Quang Hậu vẫn nhiệt tình đam mê giảng dạy và đào tạo được nhiều VĐV trẻ xuất sắc cho thành phố và tỉnh.

Trần Hùng Long - CLB Cẩm Phả Chess nhận Cúp vàng cá nhân U6 nam giải cờ vua trẻ Hà Nội mở rộng- Cúp Kim Đồng 2018.

Tự nghiên cứu tài liệu, tự mày mò thử nghiệm chuyên môn và xây dựng những giáo án giảng dạy phù hợp với các VĐV trẻ, trong đó có nhiều em chưa biết chữ, HLV Đỗ Quang Hậu bằng sự say mê của mình đã phát hiện và đào tạo được nhiều VĐV cờ vua trẻ xuất sắc. Từ CLB Cẩm Phả Ches, nhiều học trò của thầy Hậu tham gia thi đấu đạt thành tích cao tại các giải cờ vua trẻ miền Bắc và toàn quốc, tiêu biểu như em Trần Phương Vi - U10 nữ giành nhiều huy chương vàng, bạc, đồng ở các giải trẻ miền Bắc; em Trần Hùng Long - U6 nam giành HCV cá nhân tại giải cờ vua Cúp Kim Đồng, HCB cúp Kiện tướng tương lai; em Trần Tuấn Kiệt - U8 nam đã giành nhiều HCV, Cúp vàng cá nhân ở các giải cờ vua trẻ trong 3 năm nay từ 2016-2018. Với những thành tích xuất sắc đạt được, nhiều em của CLB đã được tuyển chọn vào lớp năng khiếu cờ vua của Trường TDTT Quảng Ninh như Bùi Kim Khánh, Trần Hà Gia Linh, Nguyễn Khắc Bảo An, Lại Nguyễn Mạnh Dũng…

Mỗi năm CLB Cẩm Phả Chess tham dự từ 3 - 5 giải cờ vua trẻ của tỉnh, khu vực và toàn quốc nhưng kinh phí hoàn toàn do các gia đình học sinh tự nguyện đóng góp.

Chị Trương Thúy Bình ở phường Cẩm Trung có con theo học cờ tại CLB tâm sự: Ở lớp cờ thầy Hậu, học sinh học 3 - 4 buổi/tuần (12- 16 buổi/tháng) nhưng học phí đóng góp mỗi em chỉ 500.000đ/tháng, sang năm thứ 2 còn 400.000đ/tháng và năm thứ 3 học miễn phí. Tham gia những giải thi đấu ở tỉnh và toàn quốc, phụ huynh chúng tôi do quý trọng sự tận tâm giảng dạy của thầy với con mình, đã tình nguyện đóng góp 100% kinh phí từ lệ phí thi (200.000đ/em), tầu xe đi về, ăn nghỉ. Nhiều phụ huynh còn cùng thầy đưa các cháu đi thi đấu để thầy tập trung chỉ đạo chuyên môn.

Có dịp xuống dự buổi học cờ của CLB Cẩm Phả Chess, nhìn các cô bé, cậu bé từ 4 đến 10 tuổi đang say mê với những quân cờ và 64 ô vuông đen trắng, tôi- người viết bài này như đang nhìn thấy qua những cặp mắt ngây thơ và hồn nhiên kia, các em đang mơ những giấc mơ chinh phục đỉnh cao môn thể thao trí tuệ của các kỳ thủ Nguyễn Anh Dũng, Phạm Ngọc Thanh ngày nào và người chắp cánh những ước mơ của các em là HLV Đỗ Quang Hậu- thầy dạy cờ “ngoài biên chế”.

Phạm Hải Hòa (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201811/thay-day-co-ngoai-bien-che-2408651/