Thầy cúng vác dao truy sát cả nhà thầy cúng khác, 2 người chết, 2 người bị thương

Trong đêm khuya, Trịnh Viết Ba, làm nghề thầy cúng ở Nam Định, đã vác dao lẻn sang nhà người hàng xóm cùng hành nghề thầy cúng truy sát, chém chết 2 người, bị thương 2 người rồi về nhà đóng cửa tự sát.

Sáng 4-3, tin từ UBND phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết, rạng sáng nay trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khi một người đàn ông vác dao truy sát cả nhà hàng xóm khiến 5 người thương vong, trong đó 2 người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ án mạng khiến 2 người chết, 3 người bị thương ở Nam Định

Khu vực xảy ra vụ án mạng khiến 2 người chết, 3 người bị thương ở Nam Định

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay 4-3, Trịnh Viết Ba (SN 1967; làm nghề thầy cúng; có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định; đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định) đã bất ngờ cầm dao truy sát cả nhà hàng xóm.

Do nghi ngờ bị ông Bùi Sĩ Đ. (SN 1940, sống cạnh nhà và cũng làm nghề thầy cúng) bỏ bùa nên Ba đã lẻn sang nhà ông Đ. dùng dao chém vợ ông Đ. là bà Phùng Thị M. (SN 1945) cùng con dâu ông Đ. là bà Phạm Thị D. (SN 1975) tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, Trịnh Viết Ba tiếp tục cầm dao truy sát ông Đ. và con trai là ông Bùi Sĩ Th. (SN 1974) làm cả 2 người bị thương.

Vụ án mạng khiến cả phố Hoàng Hoa Thám bàng hoàng

Gây án xong, Ba về nhà khóa cửa rồi cắt cổ tay tự tử nhưng không chết. Ông Đ., ông Th. và nghi phạm Ba đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an phường Ngô Quyền điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Phong Sơn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/thay-cung-vac-dao-truy-sat-ca-nha-thay-cung-khac-2-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-2019030410181238.htm