Thầy của danh ca Giao Linh gióng tiếng chuông đời

Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn – thầy của danh ca Giao Linh năm nay 80 tuổi, được mệnh danh là nhạc sĩ U80 vẫn còn sung sức. Ông cùng với học trò của mình thực hiện 4 đêm nhạc Tiếng chuông đời gây quỹ giúp người bất hạnh

Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn trong đêm nhạc "Tiếng chuông đời"

Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn trong đêm nhạc "Tiếng chuông đời"

Tối 10-10, đông đảo khán giả mộ điệu dòng nhạc của nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn đã đến sân khấu Rubik (Nhà thiếu nhi quận 4) tham dự đêm nhạc "Tiếng chuông đời" lần 4 do nghệ sĩ Quyền Linh làm tổng đạo diễn.

"Ý nghĩa của đêm nhạc này xuất phát từ việc mừng thọ người nhạc sĩ đã 80 tuổi, đồng thời vinh danh những sáng tác của ông. Thái Ngọc Sơn còn được biết đến là nghệ sĩ nhiếp ảnh trên 60 năm. Buổi triển lãm ảnh nghệ thuật và đêm nhạc của ông diễn ra trong không gian ấm cúng với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện các ca khúc của ông sáng tác cũng như tồ chức đấu giá ảnh từ thiện đã từng được tổ chức cách đây không lâu tại phòng trà WE. Nay, chúng tôi thực hiện tiếp đêm nhạc này để vinh danh ông và cùng ông làm việc thiện nguyện" – nghệ sĩ Quyền Linh cho biết.

Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn gióng tiếng chuông trong chương trình thiện nguyện

Nhạc sĩ – nhiếp ảnh Thái Ngọc Sơn nói: "Đời nghệ sĩ cho tôi có cơ hội đi qua khắp các miền đất nước. Tôi có hơn 100 người con nuôi. Người con nuôi nào cũng được tôi thương như nhau và những đêm nhạc này các con tôi đứng ra tổ chức, đó là những ca sĩ, những nhạc sĩ trẻ, những nhiếp ảnh trẻ yêu kính gọi tôi là bố, là ba. Hạnh phúc lắm sau 4 đêm thiện nguyện "Tiếng chuông đời" chúng tôi đã chung tay giúp đỡ thiện nguyện cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống…".

Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, NS Lê Quốc Nam và Chí Tâm trên sàn tập

Sau 4 đêm diễn, chương trình đã thu hơn 300 triệu đồng giúp đỡ người bất hạnh. Trong đêm nhạc có một ca khúc mang tên "Giọt sầu viễn xứ" gây sự xúc động mạnh cho khán giả. Nhạc sĩ cho biết đây là ca khúc ông sáng tác cho người con gái nuôi của mình tên Yến Phượng. Cô ấy cũng có thể được xem như là một nạn nhân phong trào lấy chồng Đài Loan lúc bấy giờ. Nhưng hoàn cảnh thương tâm hơn khi nơi đất khách quê người, cô vướng phải căn bệnh u não và ung thư ngực. Cô phải trải qua 5 đợt trị liệu. Nguồn sống của cô lúc ấy chính là đứa con trai còn nhỏ của mình. Nhưng cô càng hoang mang khi cái chết cận kề mà cuộc sống của đứa con không biết sẽ ra sao?. Bao nhiêu uẩn khúc đè nặng lên tâm tư của Yến Phượng. Rồi như có phép lạ xuất hiện. Đợt trị liệu cuối cùng đã hoàn thành và cô đã chiến thắng thần chết. Cô cho phát hành quyển hồi ký "Giọt sầu viễn xứ".

NS Thái Ngọc Sơn đến thăm người già neo đơn tại quận 8 - TP HCM

Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn đã thương cảm và sáng tác ca khúc "Giọt sầu viễn xứ" để tặng riêng cho con gái nuôi của mình.

"Chúng tôi rất nể ông, vì sự phong độ trong công việc và luôn tìm tòi cái mới trong âm nhạc và nhiếp ảnh" – NS Chí Tâm nói.

Gần cả một đời người trong niềm đam mê nhiếp ảnh, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn thân thuộc các vùng miền trong nước. Ống kính của ông đã lưu lại hàng triệu khoảnh khắc đẹp của quê hương. Từ hình ảnh thôn quê cho đến chân dung thiếu nữ, bờ biển, biển đảo quê hương….đều có những tác phẩm đẹp, đặc tả sinh động con người, đất nước, địa danh mà ông đã đi qua.

NS Chí Tâm và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong đêm nhạc "Tiếng chuông đời"

Về âm nhạc, chỉ cần nói ông là tác giả của ca khúc: "Hoa mười giờ" là khán giả nhớ ngay đến ông.

Với âm nhạc, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn không chọn một lối đi quen thuộc, ông muốn mình đa dạng nhạc sang, nhạc sến hay nhạc buồn… đều phải có sự tìm tòi sáng tạo. Riêng ở dòng nhạc âm hưởng dân ca Nam bộ, nhất là trong các bộ phim của Hồ Biểu Chánh, ông đã tạo niềm tin để các đạo diễn đặt ông sáng tác cho phim của họ.

Đêm nhạc tối 10-10 có sự góp mặt của nhiều ca sĩ: Giao Linh, Uyên Trang, Lý Hương, Lưu Ánh Loan, Trang Anh Thơ, Nguyên Nhung, Mai yến Chi, NS hài Phú Quý, Hồng Tơ, Kim Ngân, NS Chí Tâm, Hoàng Đăng Khoa, nhóm người mẫu: Mai Thu Huyền, Hoa khôi Thùy Linh, Á khôi Băng Châu, Hoa khôi điện ảnh Mai Mai…

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Tiếng chuông đời"

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/thay-cua-danh-ca-giao-linh-giong-tieng-chuong-doi-20171011082134466.htm