Thầy cũ Công Phượng: 'Nếu cân ngay sau trận, các học trò của tôi phải sụt đi 3, 4 kg'

Cả HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo lẫn HLV người Pháp Graechen đều cho rằng mật độ thi đấu dưới nắng nóng của VCK U19 Quốc gia là quá khốc liệt cho các cầu thủ trẻ.

Sắm vai thuyền trưởng U19 PVF tham dự VCK U19 Quốc gia ngay trên sân nhà, HLV Mauro Jeronimo không khỏi lo lắng khi học trò cũng như đội bạn phải thi đấu với mật quá dày 2 ngày 1 trận. Điều này theo như chia sẻ của vị HLV người Bồ Đào Nha là không tốt với cầu thủ trẻ.

Tại VCK U19 Quốc gia năm nay, U19 PVF với tư cách là chủ nhà, được ưu tiên đá vào khung giờ khá mát 18h00. Trong khi các đội bóng khác phải ra sân thi đấu vào lúc 16h00.

"Đã là cầu thủ chuyên nghiệp, sau mỗi trận đấu họ cần ít nhất 72 giờ để hồi phục. Tại giải này, học trò của tôi không đủ thời gian nghỉ ngơi, khoảng cách giữa 2 lượt trận là quá gần. Điều này thực sự không tốt với những cầu thủ còn trẻ tuổi.

Tại Bồ Đào Nha quê hương của tôi, những giải đấu như thế diễn ra và được kéo dài trong vòng 10 tháng. Một đội bóng ở các lứa tuổi từ U15 đến 21 chỉ thi đấu với mật độ 1 tuần 1 trận. Đó là điều kiện đủ để một cầu thủ trẻ có đủ thời gian hồi phục và thi đấu tốt nhất, phát huy được hết khả năng của mình", HLV Mauro Jeronimo cho hay.

U19 HAGL 1 ra sân thi đấu vào lúc 16h00, nhiệt độ ngoài trời lúc này lên tới 40 độ C.

U19 HAGL 1 ra sân thi đấu vào lúc 16h00, nhiệt độ ngoài trời lúc này lên tới 40 độ C.

Trả lời cho câu hỏi, ông có biết vì sao bóng đá Việt Nam phải tổ chức những giải đấu liền kề, mật độ dày đặc như thế này, không được kéo dài như ở Bồ Đào Nha hay không? Vị thuyền trưởng của U19 PVF cho hay:

"Tôi không biết rõ cho lắm, nhưng có thể yếu tố đầu tiên chính là tài chính. Sẽ có nhiều đội bóng không có đủ kinh phí để di chuyển đi thi đấu nhiều nơi như đội 1 của họ được. Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ này.

Hơn nữa, những người đứng đầu bóng đá Việt Nam chắc thừa biết điều này, họ muốn tổ chức những giải đấu trẻ như tôi vừa chia sẻ ở trên. Thế nhưng, khi kinh tế của các đội không cho phép, buộc họ phải tổ chức với mật độ dày đặc như hiện tại".

Cùng chung quan điểm với HLV Mauro Jeronimo, HLV Graechen cho biết: "Việc phải thi đấu 2 ngày 1 trận khiến học trò của tôi không đủ thời gian để hồi phục thể lực, phong độ. Nếu có cái cân để ngay trên sân, sau khi trận đấu kết thúc tôi sẽ cân cho các học trò của mình. Tôi nghĩ họ sẽ ốm đi từ 3 đến 4 kg dưới cái nóng như thế này".

Chiều nay 23/6, VCK U19 Quốc gia 2020 sẽ diễn ra hai trận đấu. Vì là lượt trận cuối vòng bảng nên cặp đấu này sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 16h00. U19 HAGL 2 đối đầu với U19 Bình Dương trên sân cỏ tự nhiên số 2. Trong khi đó, U19 CAND chạm trán với U19 SLNA tại sân chính trong trung tâm PVF.

Hải Bình - Ảnh: Hải Lan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thay-cu-cong-phuong-neu-can-ngay-sau-tran-cac-hoc-tro-cua-toi-phai-sut-di-3-4-kg-8202023610471437.htm