Thấy Công an ném vội ma túy vẫn không thoát

Lúc 23h ngày 1/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phối hợp với Công an phường Lộc Phát bắt quả tang đối tượng Phạm Đức Tài (SN 1991, ngụ đường Tăng Bạt Hổ, phường Lộc Phát), đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đại úy Phạm Thành Giang, Trưởng Công an phường Lộc Phát cho biết, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an phường Lộc Phát nhận thấy thời gian gần đây đối tượng Phạm Đức Tài có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Để bắt giữ đối tượng cùng tang vật, Công an phường Lộc Phát đã chủ động liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp đấu tranh.

Đối tượng Phạm Đức Tài

Đối tượng Phạm Đức Tài

Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 23h ngày 1/6, các trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Lộc Phát đã bất ngờ ập tới, kiểm tra nơi ở của đối tượng Phạm Đức Tài tại 5/6, đường Tăng Bạt Hổ, tổ 12, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc.

Chất ma túy đối tượng ném ra ngoài

Đúng lúc này, đối tượng liền ném ra đường một hộp giấy, cách nơi ở 19,5m.

Kiểm tra bên trong hộp giấy, lực lượng chức năng phát hiện có 4 gói nilon, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Liên quan đến vụ việc, Công an TP Bảo Lộc cũng đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Xuân Phát (SN 1987, đường Cao Bá Quát, TP Bảo Lộc).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đây là chất ma túy, mua về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/thay-cong-an-nem-voi-ma-tuy-van-khong-thoat-597402/