Thầy cô lắc đầu với kỷ yếu 'vỗ mông, hôn má' của học sinh giữa sân trường

Những hành động như trao nhau nụ hôn tại lễ tốt nghiệp hay nam sinh động chạm vòng 3 của các nữ sinh trong bộ ảnh kỷ yếu đang khiến nhiều người ngỡ ngàng với cách 'chia tay' đời học sinh của thế hệ 2000.

Những hình ảnh phản cảm trong lễ bế giảng.

Những hình ảnh phản cảm trong lễ bế giảng.

Những hình ảnh gây tranh cãi

Thời gian gần đây, hình ảnh lễ bế giảng của các em học sinh lớp 12 (thế hệ 2000) đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Bên cạnh những hình ảnh thể hiện tình thầy trò, bạn bè trong sáng cũng không ít hành động "chơi đùa" của các em cũng được ghi lại dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Hành động của nam sinh gây phản cảm.

Tiêu biểu là đoạn clip ghi lại một nam sinh trường THPT Yên Thủy C (tỉnh Hòa Bình) động chạm vòng 3 của các học sinh nữ trong lớp. Ngay sau khi đoạn video này được đăng tải, phần đông ý kiến đều cho rằng đây là hành động phản cảm đối với lứa tuổi của các em. Sau đó, nhân vật chính trong đoạn clip cũng phải thừa nhận không ít bạn nữ trong lớp cảm thấy khó chịu và em đã xin lỗi ngay sau đó.

Bên cạnh đó, không thiếu những hình ảnh nam sinh hôn các bạn nữ trong lớp, hai em học sinh trao nhau nụ hôn ngay giữa sân trường... được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và khiến không ít người lắc đầu vì sự bạo dạn của thế hệ 2000.

Thầy cô giáo có đồng tình?

Trước những hình ảnh trên, cô Nguyễn Thị Phương Huế - giáo viên ngoại ngữ THPT Đông Triều (Quảng Ninh) đã thẳng thắn nêu quan điểm: "Học sinh chụp kỷ yếu có hành động vỗ mông, hôn má là không thể chấp nhận, nó trái với thuần phong mỹ tục, thể hiện sự dễ dãi và sự lệch lạc về quan hệ bạn bè ở lứa tuổi này.

Đây là thời điểm các em học sinh có tâm lý mình đã lớn, muốn thể hiện ý thích cá nhân, nên rất cần cô giáo chủ nhiệm định hướng để các em thực sự lưu giữ lại những khoảnh khắc trong sáng và thiêng liêng nhất", cô Huế bày tỏ.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Huế cùng học trò. Ảnh: NVCC

Là cô giáo gắn liền với những học sinh thế hệ 8x, 9x, cô Trần Tuyết Lan - giáo viên THPT Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho rằng, các thế hệ học sinh thời nay đã dạn dĩ và bạo dạn hơn rất nhiều so với ngày trước.

"Thời xưa, tình cảm bạn bè rất trong sáng, còn bây giờ các em đã dạn dày hơn. Mỗi người có một quan điểm, có thể những hành động này làm mất đi sự trong sáng của tuổi học trò và không hợp với những thuần phong mỹ tục nhưng học trò bây giờ suy nghĩ cũng đã khác. Các em bị ảnh hưởng nhiều từ sự phát triển của xã hội hiện đại khi thực hiện những hành động này".

Cô Tuyết Lan (giữa) - giáo viên THPT Xuân Đỉnh.

Cô Nguyễn Tuyết Hồng - Phó Hiệu trưởng trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) nhận xét từ góc độ quản lý trong nhà trường: Khó có thể cấm các học sinh thực hiện những hành động này, nhưng thầy cô phải định hướng để các em hiểu được ý nghĩa ảnh kỷ yếu, bế giảng.

"Việc giáo dục - định hướng để hình thành những hành vi đẹp không phải là công việc của giai đoạn cuối cấp mà cần làm thường xuyên, sớm nhất có thể!", cô Hồng nói.

Lý giải về những hành động trên, chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam cho rằng, ở độ tuổi này, nhiều em sẽ có suy nghĩ mình làm những hành động đó để tạo sự khác biệt, giống như một dấu ấn kỉ niệm vào ngày lễ trưởng thành.

"Tuy nhiên, những hành động các em lựa chọn nên phù hợp với chuẩn mực văn hóa. Có lẽ các em chỉ nghĩ đơn giản những hành động đó là hành động cá nhân nhưng khi chia sẻ lên cộng đồng thì lại không còn là riêng tư và sẽ gây ra phản ứng không tích cực", chuyên gia Thành Nam nói.

Chuyên gia Trần Thành Nam cũng cho biết, việc "cấm" ở lứa tuổi này sẽ phản tác dụng. Cách tốt nhất là nên giáo dục các em rằng việc đó không phù hợp ngay từ đầu và nhấn mạnh về sự nguy hiểm khi những hình ảnh đó bị lan truyền trên mạng xã hội.

Nguyên Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/thay-co-lac-dau-voi-ky-yeu-vo-mong-hon-ma-cua-hoc-sinh-giua-san-truong-610462.ldo