Thấy cháu xinh nên hãm hại khi cậu mợ ngủ say

Sẵn hơi men trong người, thanh niên thấy cháu gái mợ phổng phao xinh đẹp nên hãm hại khi mọi người ngủ say.

Đối tượng hãm hại bé gái là Võ Chí Nhân (SN 1997, quê Cà Mau). Hiện Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ giao cấu với trẻ em xảy ra tại xã An Ngãi, huyện Long Điền.

Khoảng 23 giờ ngày 14/10, Võ Chí Nhân (SN 1997, quê Cà Mau) sau khi đi nhậu đã về nhà cậu ruột của Nhân tại xã An Ngãi để ngủ.

Lúc này, trong người có sẵn hơi men, lại thấy cháu K (SN 2004, cháu vợ cậu ruột Nhân, ngụ huyện Long Điền) phổng phao xinh đẹp nên Nhân nảy sinh ý định làm chuyện đồi bại với bé gái.

Nhân đợi đến đêm khuya khi mọi người đã ngủ say đã lén quan hệ với cháu K. Tuy nhiên, vụ việc đã bị gia đình nạn nhân phát hiện. Sau khi gặng hỏi, K. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người nhà. Ngay sau đó, người nhà nạn nhân đã đến đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của Nhân.

Tại trụ sở công an, đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện. Hiện Nhân đang bị tạm giữ để điều tra.

Bảo Yến (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thay-chau-xinh-nen-ham-hai-khi-cau-mo-ngu-say-3367446/