Thau rửa bể chứa nước, nam thanh niên nghi ngạt khí tử vong

Trong lúc rửa bể chứa nước cùng bố, một nam thanh niên ở Hà Nội nghi bị ngạt khí dẫn tới bất tỉnh và tử vong sau đó.

Sáng ngày 23/10, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận, đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ nam thanh niên tử vong khi thau bể nước ngầm tại nhà riêng ở phường Đại Kim.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 22/10, người đàn ông trú tại phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội đang tiến hành thau rửa bể nước ăn nhà mình cùng bố thì bất ngờ có biểu hiện bất động.

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Infonet

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Infonet

Phát hiện sự việc gia đình đã hô hoán người dân tới để hỗ trợ đưa ra khỏi bể nước để cấp cứu. Tuy nhiên, ngay sau đó người này đã không qua khỏi.

Đại diện UBND phường Đại Kim đã xác nhận sự việc trên và cho biết thêm: "Hiện tại công an đang ở hiện trường, nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của người đàn ông này đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ".

Liên quan đến sự việc, báo Giao thông cho hay, nguyên nhân tử vong của người đàn ông được nhiều người cho rằng là do ngạt khí. Tuy nhiên, nhiều người khác cũng khẳng định do bị điện giật khi xuống bể thau rửa bể nước nên thanh niên này đã tử vong.

Được biết, anh Nguyễn Viết Việt Anh là con trai của ông Nguyễn Viết Lập - Tổ trưởng Tổ dân phố. Anh Nguyễn Viết Việt Anh đã có vợ và 2 con nhỏ.

Hiện công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/thau-rua-be-chua-nuoc-nam-thanh-nien-nghi-ngat-khi-tu-vong-47470.html