Thâu đêm xác minh kết quả chấm thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Sơn La

Mặc cho trời mưa nặng hạt, chỉ với chiếc ô, rất nhiều phóng viên báo chí vẫn đợi thông tin từ Tổ công tác của Bộ GD&ĐT đang làm việc tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Sơn La đến tận nửa đêm và 2 giờ sáng 20/7.

 Cổng Sở GD&ĐT Sơn La lúc 00:30 sáng 20/7, rất đông phóng viên vẫn đợi ở bên ngoài để đợi cơ hội tìm hiểu thông tin về Tổ công tác của Bộ GD&ĐT tại đây

Cổng Sở GD&ĐT Sơn La lúc 00:30 sáng 20/7, rất đông phóng viên vẫn đợi ở bên ngoài để đợi cơ hội tìm hiểu thông tin về Tổ công tác của Bộ GD&ĐT tại đây

Cho đến lúc này các phòng, Sở GD&ĐT vẫn chong đèn làm việc. Tổ công tác của BCĐ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH chính quy, tuyển sinh CĐ, TC nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy năm 2018 - (Tổ công tác) được thành lập ngày 18/7, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng kiểm tra, xác minh những dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Sơn La trong Kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Được biết, n gay sau khi được thành lập, sáng 19/7, Tổ công tác đã xuất phát từ Hà Nội đi Sơn La làm nhiệm vụ. Thời tiết có diễn biến bất thường, mưa lớn khiến cho đường quốc lộ số 6 có nhiều đoạn bị sạt, trượt, ngập nước sâu nên cuối ngày 19/7, Tổ công tác mới lên đến TP Sơn La và có cuộc họp với BCĐ thi của tỉnh ngay trong chiều muộn. Đồng thời bắt tay ngay vào công tác kiểm tra, xác minh những dấu hiệu bất thường tại Hội đồng thi này.Công tác này được biết sẽ làm thâu đêm, suốt sáng.

Công tác an ninh tại Sở GD&ĐT, nơi Tổ công tác làm việc được Công an tỉnh Sơn La đảm bảo, các chiến sỹ an ninh đang đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cổng Sở GD&ĐT

Một cán bộ an ninh tại phòng bảo vệ ở Sở GD&ĐT Sơn La.

Hơn 01:00, cánh phóng viên báo chí vẫn kiên nhẫn đợi dưới trời mưa nặng hạt chỉ với chiếc ô che mưa và phương tiện ghi hình, máy ảnh

Khi có xe công vụ từ trong Sở ra vào vào nhiệm vụ thì rất đông phóng viên lại xúm lại mong góp nhặt được thông tin từ bên trong

Điều này cho thấy, báo chí đang rất quan tâm đến công tác kiểm tra, xác minh tại Hội đồng thi này. Gần 02:00, sau khi kiên nhẫn chờ đợi, có thông tin công tác kiểm tra xác minh sẽ còn kéo dài nên phóng viên mới tản ra, rời khỏi khu vực Sở GD&ĐT.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thau-dem-xac-minh-ket-qua-cham-thi-tai-hoi-dong-thi-so-gddt-son-la-3940039-v.html