Thất vọng với Van de Beek

Donny Van de Beek từng nhận được sự kỳ vọng rất lớn khi mới chuyển đến Manchester United. Song, tương lai của anh có thể rẽ sang một hướng không ai mong muốn.

“Tôi chưa thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Có vẻ như việc Van de Beek gia nhập Manchester United chỉ để dự phòng cho một cầu thủ khác đang trên đường rời Old Trafford. Thế nhưng, cậu ấy vẫn có giá gần 40 triệu euro”, huyền thoại Gary Neville chia sẻ với Sky Sports về trường hợp của Van de Beek.

Không chỉ cựu hậu vệ Manchester United, nhiều người hâm mộ cũng đang cảm thấy khó hiểu với quyết định của ban lãnh đạo. HLV Ole Gunnar Solskjaer từng nhiều lần khẳng định Van de Beek tập luyện rất tốt. Song, anh vẫn không được ra sân thường xuyên.

Tính đến hiện tại, chàng trai người Hà Lan mới chỉ có 326 phút xuất hiện ở Premier League và gần 1.300 phút tính trên mọi đấu trường. Có thể thấy, ở Van de Beek vẫn còn những điểm hạn chế khiến cho Solskjaer chưa thể trao niềm tin.

 Van de Beek đang gặp khó khăn ở Manchester United. Ảnh: Getty Images.

Van de Beek đang gặp khó khăn ở Manchester United. Ảnh: Getty Images.

Nốt trầm tại Olimpico

Trong trận bán kết lượt về Europa League với AS Roma rạng sáng 7/5 (giờ Hà Nội), Van de Beek được HLV Solskjaer điền tên vào đội hình xuất phát. Kể từ sau cuộc tiếp đón Watford tại FA Cup vào ngày 9/1, đây là lần đầu tiên cựu sao Ajax được thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Tuy nhiên, Van de Beek không thể tận dụng cơ hội này để tỏa sáng rực rỡ. Mức độ đóng góp vào lối chơi chung của tiền vệ người Hà Lan rất hạn chế.

Phút 26, anh xâm nhập vòng cấm, thu hút các hậu vệ đối phương, tạo điều kiện cho Edinson Cavani có khoảng trống để dứt điểm. Phút 40, Van de Beek cố gắng lao vào đệm bóng sau cú sút của Mason Greenwood nhưng không thành công.

Trước khi hiệp một khép lại, anh dẫn bóng thoát xuống rồi chuyền ngược trở lại cho Cavani, tạo cơ hội để Bruno Fernandes tung ra cú cứa lòng. Sang hiệp 2, Van de Beek có thêm một số pha di chuyển không bóng và xâm nhập vòng cấm.

Theo WhoScored, trong thời gian có mặt trên sân, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Van de Beek là 81%. Ngoài ra, anh có 2 pha tắc bóng và một lần tranh chấp tay đôi thành công.

Đó là tất cả những gì tiền vệ người Hà Lan làm được. Ngoài ra, anh không thể sút bóng trúng đích dù chỉ một lần.

Chứng kiến hình ảnh nhạt nhòa của cựu sao Ajax, chuyên gia Kenneth Perez bày tỏ sự thất vọng trên ESPN: “Van de Beek như đang đi bộ. Cậu ấy cần phải thể hiện sự khao khát như khi còn chơi bóng ở Ajax. Van de Beek như không tồn tại ở trên sân và mọi sự chú ý đều được đổ dồn vào những cái tên khác”.

Van de Beek không phải là người giỏi tung ra những pha kiến tạo hay những khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ. Khác với Bruno hay Paul Pogba, sở trường của tiền vệ người Hà Lan là giữ nhịp rồi chuyền bóng bằng tối đa 2 chạm.

Nếu được đặt vào đúng vị trí, anh sẽ khiến cho đối thủ như bị thôi miên. Song, vào lúc này, có thể khẳng định Van de Beek không phù hợp với Manchester United.

Tình huống diễn ra ở phút thứ 5 là ví dụ tiêu biểu. Van de Beek tìm thấy khoảng trống trong vòng cấm của AS Roma. Ngay lập tức, anh quyết định chuyền ngược trở lại. Đó không phải là một quyết định sai lầm.

Tuy nhiên, ở tình huống tương tự, Bruno sẽ khống chế bóng, chờ đợi Cavani xuất hiện rồi tung ra một đường chuyền sắc lẹm.

Tiền vệ người Hà Lan hoàn toàn mờ nhạt ở Olimpico. Ảnh: Getty Images.

Van de Beek còn cơ hội ở Manchester United?

Cuộc chạm trán tại Olimpico mới chỉ là lần thứ 5 trong mùa giải 2020/21 Van de Beek được thi đấu trọn vẹn 90 phút chính thức. Có thể thấy vấn đề thể lực đang ngăn cản tiền vệ người Hà Lan đóng góp nhiều hơn cho Manchester United.

Đầu mùa giải này, Rene Wormhoudt, cựu HLV thể lực của Ajax chia sẻ với Sky Sports: “Van de Beek phải thích nghi nhanh chóng với môi trường mới cả ở trong lúc tập luyện lẫn thi đấu. Mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều so với những gì cậu ấy từng nghĩ. Van de Beek phải suy nghĩ nhanh hơn và hành động quyết đoán hơn”.

Bây giờ, những lời tiên đoán của Rene Wormhoudt trở thành hiện thực. Trên thực tế, đây không phải là vấn đề của riêng Van de Beek.

Trong những mùa giải gần đây, nhiều cầu thủ từng tỏa sáng rực rỡ ở giải VĐQG Hà Lan nhưng lại gặp khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của Premier League. Memphis Depay, Davy Klaassen, Daley Blind… là những ví dụ điển hình.

Hiện tại, vấn đề tương lai của Van de Beek đang bị đặt dấu hỏi lớn. Tuttosport cho biết Manchester United đang có ý định đẩy tiền vệ người Hà Lan sang Juventus để đổi lấy Adrien Rabiot. Trang Express từng khẳng định phía “quỷ đỏ” sẵn sàng dùng anh để thuyết phục Dortmund nhượng lại Erling Haaland.

Van de Beek chắc chắn không muốn rời Old Trafford chỉ sau một mùa giải. Vậy nên, không còn cách nào khác, anh phải nỗ lực nhiều hơn để thuyết phục HLV Solskjaer.

Nhưng Van de Beek sẽ làm cách nào? Trận chung kết Europa League gặp Villarreal, cựu sao Ajax khó tìm được cơ hội ra sân. Tại Premier League, "Quỷ đỏ" còn 5 trận, nhưng đó sẽ là lúc người ta được thấy cây đinh ba gồm Bruno Fernandes, Edinson Cavani và Paul Pogba tung hoành trên sân.

Van de Beek thật sự lạc lõng tại Manchester United. So về khả năng tấn công, anh không bằng Bruno Fernandes. Ở thể lực, Scott McTominay hay Fred mạnh mẽ hơn. Còn với vị trí tiền đạo, Cavani, Marcus Rashford hay Mason Greenwood vẫn tỏ ra nổi trội hơn.

Mọi thứ dường như kết thúc với Van de Beek. Chưa biết Manchester United sẽ giải quyết tương lai bản hợp đồng này thế nào. Nhưng từ giờ, có thể đi tới kết luận rằng, Van de Beek không có mùa giải thành công tại "Nhà hát của những giấc mơ".

HLV Solskjaer trấn an CĐV MU về Van de Beek Trả lời trong buổi họp báo trước trận MU gặp Leipzig tại Champions League 2020/21, huấn luyện viên Solskjaer nhấn mạnh Donny van de Beek sẽ có vai trò quan trọng.

Hải Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/that-vong-voi-van-de-beek-post1212649.html